Người nghèo Tương Dương náo nức san nền, làm móng để nhận nhà lắp ghép hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân khắp các bản, làng của huyện miền núi rẻo cao Tương Dương đang khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền, móng... để chuẩn bị triển khai lắp ghép nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh trao tặng.
Toàn huyện Tương Dương được Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ lắp ghép 602 ngôi nhà. Hiện nay, các gia đình đã và đang khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền, móng... để chuẩn bị triển khai lắp ghép nhà mới. Ảnh: Đình Tuân
Toàn huyện Tương Dương được Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ lắp ghép 602 ngôi nhà. Hiện nay, các gia đình đã và đang khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền, móng... để chuẩn bị triển khai lắp ghép nhà mới. Ảnh: Đình Tuân
Gia đình chị Vi Thị Thăm, ở bản Sơn Hà, xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) là 1 trong 53 hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở. Căn nhà gia đình chị ở từ trước đến nay là nhà tạm làm bằng tre, nứa và đã hư hỏng, dột nát. Với nguồn thu nhập ít ỏi từ việc trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, chỉ đủ ăn qua ngày, nên gia đình chị không đủ điều kiện để sửa chữa lại căn nhà. Khi nghe tin thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở, gia đình chị vui lắm. Ảnh: Đình Tuân
Gia đình chị Vi Thị Thăm, ở bản Sơn Hà, xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) là 1 trong 53 hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở. Căn nhà gia đình chị ở từ trước đến nay là nhà tạm làm bằng tre, nứa và đã hư hỏng, dột nát. Với nguồn thu nhập ít ỏi từ việc trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, chỉ đủ ăn qua ngày, nên gia đình chị không đủ điều kiện để sửa chữa lại căn nhà. Khi nghe tin thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở, gia đình chị vui lắm. Ảnh: Đình Tuân
Ai cũng muốn sớm được ở trong ngôi nhà mới, kiên cố và vững chắc hơn, nên gia đình nào cũng khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền ngay khi có chủ trương của cấp trên. Ảnh: Đình Tuân
Ai cũng muốn sớm được ở trong ngôi nhà mới, kiên cố và vững chắc hơn, nên gia đình nào cũng khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền ngay khi có chủ trương của cấp trên. Ảnh: Đình Tuân
Đôi vợ chồng trẻ người Thái đang tích cực san lấp mặt bằng. Ảnh: Đình Tuân

Đôi vợ chồng trẻ người Thái đang tích cực san lấp mặt bằng. Ảnh: Đình Tuân

“Ước mơ về một căn nhà kiên cố, bấy lâu nay của gia đình tôi sắp trở thành hiện thực. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng công an rất nhiều”, anh Kha Văn Điện ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang vui vẻ chia sẻ. Ảnh: Đình Tuân
“Ước mơ về một căn nhà kiên cố, bấy lâu nay của gia đình tôi sắp trở thành hiện thực. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng công an rất nhiều”, anh Kha Văn Điện ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang vui vẻ chia sẻ. Ảnh: Đình Tuân
Nhiều ngày qua, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã huy động các lực lượng như công an, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, hội phụ nữ và nhân dân ở các địa phương khẩn trương giúp hộ nghèo di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà, san lấp mặt bằng hoàn thiện phần móng nhà. Ảnh: Đình Tuân

Nhiều ngày qua, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã huy động các lực lượng như công an, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, hội phụ nữ và nhân dân ở các địa phương khẩn trương giúp hộ nghèo di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà, san lấp mặt bằng hoàn thiện phần móng nhà. Ảnh: Đình Tuân

Ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “Hiện nay, các lực lượng chức năng đang khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình để đẩy nhanh tiến độ. Tin chắc rằng, huyện sẽ hoàn thành 602 căn nhà đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, kịp thời bàn giao cho các hộ dân để giúp người nghèo ổn định cuộc sống". Ảnh: Đình Tuân
Ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “Hiện nay, các lực lượng chức năng đang khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình để đẩy nhanh tiến độ. Tin chắc rằng, huyện sẽ hoàn thành 602 căn nhà đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, kịp thời bàn giao cho các hộ dân để giúp người nghèo ổn định cuộc sống". Ảnh: Đình Tuân

Tin mới