Người phụ nữ gục chết trước khi kêu cứu với hai vết đâm

Cảnh sát đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng vừa xảy ra tối 1/10.

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/10, bà Huỳnh Thị Hoa, 54 tuổi, ở thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, chạy từ nhà mình qua nhà bà Trương Thị Lý, 55 tuổi (cách nhà bà Hoa khoảng 20m) để kêu cứu.

Nhìn qua cửa sổ, bà Lý thấy bà Hoa gục xuống trước nhà, liền gọi điện báo cơ quan chức năng. Khi mọi người đến nơi, phát hiện bà Hoa đã tử vong.

Người phụ nữ gục chết trước khi kêu cứu với hai vết đâm ảnh 1
Gia đình đang lo hậu sự cho bà Huỳnh Thị Hoa.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

 Được biết, nạn nhân có một cô con gái 23 tuổi đang làm việc ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra án mạng, bà Hoa ở nhà một mình.

Liên quan đến vụ án, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nạn nhân bị đâm 2 nhát trước ngực bị thủng tim, thủng phổi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự vụ./.

Tin mới