Người phụ nữ mất hũ vàng vì cho bạn chồng ngủ nhờ

Nửa đêm Phước lục lọi nhà của vợ chồng anh bạn học, lấy hũ nữ trang dưới kệ bếp rồi giả vờ có việc gấp phải đi.

Ngày 11/5, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ Nguyễn Hữu Phước (27 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Theo điều tra, Phước đến nhà chị Nguyễn Mỹ Dung (34 tuổi) tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) xin ngủ nhờ, tối 5 hôm trước. Do anh ta là bạn học nên vợ chồng chủ nhà đồng ý.

Tuy nhiên, đêm hôm đó Phước kêu vợ chồng chị Dung mở cửa để đi công việc "quan trọng đột xuất". Ba ngày sau, chị Dung phát hiện hũ đựng vàng, nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng cất dưới kệ bếp không còn nên trình báo.

Làm việc với cảnh sát, Phước thừa nhận đêm đó lục lọi nhà chị Dung, vô tình phát hiện hũ vàng nên lấy giấu vào áo khoác, giả vờ có việc gấp phải đi. Số vàng này Phước đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Tang vật đã được thu hồi trả cho nạn nhân.

Tin mới