Người phụ nữ mất mạng vì bẫy điện xua đuổi trộm của hàng xóm

 Nhiều lần bị mất cắp tài sản, Hoàn giăng bẫy điện xua đuổi trộm nhưng lại khiến người hàng xóm mất mạng…

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1956, trú ở xã Yên Quang, Ý Yên, Nam Định) 10 năm tù về tội “Giết người”, theo Điều 123-BLHS năm 2015. Bị hại trong vụ án là bà Trần Thị Tuyến (SN 1966), hàng xóm tại nơi ở của bị cáo.

Theo đó, cáo trạng truy tố bị cáo xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên tháng 3/2017, Nguyễn Văn Hoàn thuê nhà tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ra ở riêng. Thuê nhà ở riêng, Hoàn liên tục phát hiện bị mất cắp tài sản.

Nhằm xua đuổi trộm, tháng 7/2017, Hoàn mua dây thép về giăng quanh nhà, rồi đấu nối với đường điện lưới. Hàng ngày trước khi đi ngủ và ra khỏi nhà đi làm, Hoàn lại kích hoạt để hệ thống dây thép trở thành bẫy điện.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn bị đưa ra tòa xét xử

Như thường lệ, sáng 18/8/2017 ra khỏi nhà, Hoàn lại cắm ổ điện đấu nối với hệ thống dây thép quanh nhà. Trưa cùng ngày, do sơ ý nên bà Trần Thị Tuyến (người hàng xóm với bị cáo) đã vướng vào dây thép do Hoàn mắc nên tử vong tại chỗ.

Khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bà Tuyến tử vong là do suy tuần hoàn, suy hô hấp vì bị điện lưới truyền trực tiếp vào cơ thể.

Bị đưa ra tòa xét xử, Hoàn thừa nhận hành vi tạo bẫy điện như cáo trạng truy tố nhưng cho rằng mục đích không gì khác ngoài việc bẫy chuột và ngăn cản những ai cố tình xâm nhập vào chỗ ở khi bị cáo vắng nhà. Ngoài ra, bị cáo còn trình bày đã có cảnh báo viết trên tường.

Trước tòa, bị cáo cũng cho biết bản thân nhận thức rõ việc tạo ra bẫy điện là rất nguy hiểm… Xét hành vi của bị cáo, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn 10 năm tù, theo tội danh bị truy tố, đồng thời buộc người đàn ông này phải bồi thường thiệt hại cho thân nhân nạn nhân.

Tin mới