Người sẽ cạnh tranh vị trí của Văn Đức tại tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Tô Văn Vũ vừa được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải và giúp đội bóng Bình Dương giành chức vô địch giải giao hữu mở rộng tháng 12/2021 sẽ cùng Văn Đức, Xuân Mạnh cạnh tranh vị trí tiền vệ cánh.

Khi Văn Toàn không có phong độ cao, Văn Quyết không được gọi lên tuyển thì Quang Hải thường đảm nhận vị trí tiền vệ phải hoặc tiền vệ trung tâm. Thầy Park tin dùng số 20 của SLNA ở cánh còn lại, dù Văn Đức không đóng góp nhiều vào thành tích ghi bàn hay kiến tạo.

Yếu 2 cánh

Tuy nhiên, ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, Văn Đức chơi không được như kỳ vọng khi đánh mất cảm giác bóng cũng như sự tự tin. Khi đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công, ông Park cần cầu thủ đá biên có thể đi bóng, tạo đột biến cũng như hỗ trợ phòng ngự tốt.

Xuân Mạnh, Tô Văn Vũ sẽ cùng cạnh tranh vị trí tiền vệ cánh. Ảnh: AT

Xuân Mạnh, Tô Văn Vũ sẽ cùng cạnh tranh vị trí tiền vệ cánh. Ảnh: AT

Đúng như nhận xét của báo chí Indonesia, hiện nay 2 cánh đang là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam khi Văn Hậu, Trọng Hoàng không thi đấu. Để cân bằng giữa khả năng phòng ngự và tấn công nơi cánh, HLV Park đã lựa chọn Văn Vũ cho lần tập trung đội tuyển tới đây. Tiền vệ sinh năm 1993 gốc Thanh Hóa luôn là một mũi khoan lợi hại của CLB Bình Dương với sự lắt léo, tốc độ.

Trong 3 mùa giải qua, Tô Văn Vũ là cầu thủ trụ cột và đóng góp nhiều bàn thắng hàng đầu cho CLB Bình Dương. Tiền vệ này đã có 8 bàn và 10 kiến tạo sau 51 trận đấu. Và trong cả 51 trận đấu đó, Văn Vũ đều ra sân từ đầu với một nền tảng thể lực rất sung mãn, cùng sự bền bỉ. "Văn Vũ là cầu thủ có năng lực. Điểm mạnh của cậu ấy là thể lực, tốc độ. Văn Vũ rất khỏe", HLV Đặng Trần Chỉnh của CLB Bình Dương nhận xét về cậu học trò. Đây là những yếu tố quan trọng mà thầy Park đang cần tìm kiếm, điều kiện cần để giúp Văn Vũ làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự khi lên tuyển. Cùng với đó, điểm mạnh khác của Văn Vũ là khi cần anh có thể đá hậu vệ cánh. Khi còn thi đấu cho Đồng Nai, tuyển thủ này đã không ít lần chơi ở vị trí này.

Đã 2 lần Văn Vũ được thầy Tô để mắt đến nhưng đều không thể trụ lại đội tuyển. Tân binh này đều cố gắng lấy điểm ông thầy khó tính người Hàn Quốc bằng cách cố gắng giữ bóng, tạo những đường chuyền có độ khó cao. Nhưng điều này vô hình trung đã khiến Văn Vũ mất điểm bởi thầy Park khuyến khích các cầu thủ chơi nhanh, ít chạm và di chuyển hợp lý. Khác với ở Bình Dương, khi Văn Vũ là nhạc trưởng được đồng đội ưu tiên bóng, trên đội tuyển anh cần phải chơi bóng đơn giản hơn, tốc độ hơn.

Xuân Mạnh tái xuất

Cầu thủ SLNA Xuân Mạnh có thể đá tốt cả hai cánh. Ảnh FBNV
Cầu thủ SLNA Xuân Mạnh có thể đá tốt cả hai cánh. Ảnh FBNV

Thực ra ngoài Văn Vũ thì Xuân Mạnh cũng là một cầu thủ sẽ được thầy Park thử sức nơi cánh trái. Chỉ xuất hiện ngắn ngủi ở bán kết lượt về với Thái Lan tại AFF Cup 2020 nhưng cầu thủ của SLNA đã làm khó hậu vệ Theerathon Bunmathan, khiến anh ta cáu bực đánh nguội.

Điểm mạnh của Xuân Mạnh chính là khả năng đeo bám trong phòng ngự. Với thể hình, thể lực và tinh thần thi đấu bền bỉ, Xuân Mạnh đang là trụ cột trong phòng ngự của SLNA. Điểm cộng là cầu thủ này có thể đá tốt cả hai cánh, cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ. Muốn được suất đá chính thì cầu thủ đa năng này phải cải thiện khả năng tạt bóng, đi bóng dọc biên. Các động tác kỹ thuật cá nhân của cầu thủ này khá cứng, chậm xoay xở trong khoảng hẹp khiến đối phương dễ bắt bài và hóa giải.

Tài năng của Tô Văn Vũ, Xuân Mạnh là không thể phủ nhận nhưng việc làm thế nào để được ra sân trong đội hình chính thức của đội tuyển cũng không hề đơn giản. Sự cạnh tranh của các tuyển thủ sẽ giúp cho thầy Park có thêm sự lựa chọn trong thời điểm cần làm mới lối đá. Bản thân Văn Đức cũng phải tăng cường tập luyện để đứng vững nơi cánh trái của đội tuyển.

Tin mới