Người tạo bước chuyển ở Quỳnh Vinh

(Baonghean.vn) - Được điều chuyển về công tác tại xã Quỳnh Vinh trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hồ Sỹ Tùng cùng với Đảng bộ xã tạo nên những chuyển biến tích cực trong sự phát triển chung của xã, được quần chúng nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên tin yêu.

Quỳnh Vinh là đơn vị rộng lớn, trong những năm qua, trên địa bàn xã đã xảy ra những vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội, dẫn đến nhiều khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng đó, Thị ủy Hoàng Mai đã quyết định điều động ông Hồ Sỹ Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ TX Hoàng Mai khóa I, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch về làm chủ trì, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Vinh.

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng (áo đen) kiểm tra tiến độ xây dựng công trình trường học mầm non khu vực Tân Hoa.
Đồng chí Hồ Sỹ Tùng (người đứng thứ 3 từ trái qua) kiểm tra tiến độ xây dựng công trình trường học mầm non khu vực Tân Hoa.

Với vai trò của mình, đồng chí  Hồ Sỹ Tùng trăn trở, suy nghĩ và dồn hết tâm sức, kinh nghiệm và khả năng của bản thân làm thay đổi toàn diện bộ mặt xã Quỳnh Vinh. Về nguyên tắc lãnh đạo, đồng chí luôn tôn trọng quy tắc dân chủ và tập trung, phê bình và tự phê bình rất cao, nên nhận được sự đồng thuận cao trong đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020 của xã Quỳnh Vinh, được xem là một bước đột phá để đưa Quỳnh Vinh bứt phá đi lên trong xu hướng phát triển chung của TX Hoàng Mai.

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng kiểm tra mô hình sản xuất và chế biến tinh bột nghệ ở xóm 2, xã Quỳnh Vinh
Đồng chí Hồ Sỹ Tùng tìm hiểu, động viên mô hình sản xuất và chế biến tinh bột nghệ ở xóm 2, xã Quỳnh Vinh.

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng cho biết: “Ngay sau đại hội chúng tôi đã bắt tay vào xây dựng chương trình công tác cụ thể, kiện toàn lại bộ máy. Trong đó, xác định giải quyết những bức xúc, vướng mắc trong công tác cán bộ, trong nhân dân là những việc cần làm ngay, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Qua xử lý một số vụ việc tồn đọng, đồng chí cùng Đảng uỷ xã quyết tâm với phương châm: Ai sai, sai đến đâu thì xử lý đến đó, ảnh hưởng tới dân mức độ nào, thì nhanh chóng giải quyết để lấy lại niềm tin của nhân dân. 

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng đã chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề về khắc phục sự cố điện yếu tại một số xóm xa trung tâm với việc đề xuất xây dựng mới 2 trạm điện, đủ công suất phục sinh hoạt cho 350 hộ dân. Nhiều cầu cống dân sinh đã được các đơn vị thi công tập trung xây dựng;  huy động các nguồn vốn xây dựng được 3 tuyến giao thông, trường mầm non... tạo sự phấn khởi trong người dân toàn xã.

Kiểm tra hệ thống trạm điện ở xã Quỳnh Vinh.
Kiểm tra hệ thống trạm điện ở xã Quỳnh Vinh.

Đảng viên Phạm Văn Xan, chi bộ 2, Quỳnh Vinh nói: “Từ khi đồng chí Hồ Sỹ Tùng về  lãnh đạo, chỉ đạo mọi công việc được làm quy củ hơn, quy hoạch rõ ràng, đồng chí đã biết khai thác vốn quỹ đất, từ đó huy động được nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nhất là công trình phục vụ dân sinh, vì thế nhân dân phấn khởi, tin tưởng”.

Nguyễn Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới