Người trồng rau ở miền núi gặp khó

(Baonghean.vn) - Năm nay do thời tiết mưa nhiều, sâu bệnh phát triển khiến việc trồng rau vụ đông ở huyện Nghĩa Đàn gặp không ít khó khăn, thậm chí bị hư hại. Thời điểm này, nhiều nông dân tích cực trồng lại để vớt vát nguồn thu nhập.

Nghĩa Hội là vựa rau của Nghĩa Đàn, nhưng thời điểm này bà con nông dân vẫn đang “đau đầu” bởi mất thời gian "trồng đi, giặm lại" vẫn chưa thể có được một ruộng rau ưng ý.

Gia đình chị Võ Thị Huệ ở xóm Đồng Tiến có hơn 3 sào rau gồm nhiều loại, với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng rau nhưng chưa năm nào chị thấy “ngán ngẩm” như vậy.

Ruộng rau của gia đình
Ruộng rau của gia đình chị Võ Thị Huệ đã giặm đi, giặm lại 3 lần nhưng vẫn chưa được như ý muốn. Ảnh: Minh Thái
 Đây là lần giặm thứ 3 mà ruộng rau vẫn chưa đạt như ý muốn, nhiều cây vẫn bị sâu bệnh phá hại. Gia đình chị Huệ rất lo lắng, bởi từ nhiều năm nay rau vụ đông là nguồn thu nhập chính vào thời điểm cuối năm.
Xác định trồng rau màu là lợi thế ở xã Nghĩa Hội, không chỉ bởi người dân có truyền thống trồng rau, mà còn do ở vùng trung tâm huyện nên có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Vụ đông năm nay, xã cơ cấu trồng khoảng 60 ha rau, tuy nhiên do đợt mưa kéo dài nên hầu hết các diện tích đều phải cấy hoặc giặm lại, người nông dân tốn kém chi phí lên gấp 2-3 lần.

Gia đình chị Lê Thị Thủy ở xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc xuống giống 2 sào rau dự định phục vụ Tết. Tuy nhiên, vụ rau năm nay gia đình chị cũng gặp khó khăn do rau bị sâu bệnh, dù đã sử dụng các chế phẩm sinh học nhưng rau vẫn nhiễm bệnh.

Nông dân Nghĩa Đàn đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, kịp thời khép kín diện tích quy hoạch trồng rau vụ đông. Ảnh: Minh Thái
Nông dân Nghĩa Đàn đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, kịp thời khép kín diện tích quy hoạch trồng rau vụ đông. Ảnh: Minh Thái

Chị Thủy cho biết: “Năm nay rau khó làm, mình không phun thuốc để đảm bảo chất lượng, chỉ ngâm rượu với ớt cay để diệt sâu, phòng trừ bệnh cho rau. Nhưng vụ đông năm nay trồng rau gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chắc sẽ sụt giảm nhiều”.

Với nhiều hộ nông dân huyện Nghĩa Đàn, rau vụ đông là nguồn thu nhập chính. Với khó khăn đang gặp phải, các địa phương cần tăng cường hướng dẫn các hộ trồng rau khắc phục, tiếp tục cấy, giặm lại và theo dõi tình hình sâu bệnh để đạt hiệu quả kinh tế như kỳ vọng.

Tin mới