Người vợ trong vụ hai vợ chồng gặp tai nạn trên đường N5 đã tử vong

(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Quát (SN 1948) - nạn nhân trong vụ tai nạn sáng nay trên tuyến đường N5, đoạn qua xã Tân Sơn (Đô Lương) đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

 » 2 vợ chồng thương vong trên đường đi chợ về

Chiều 13/9, ông Đào Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Minh Sơn (Đô Lương) cho biết, cơ quan công an vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Quát.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh do bạn đọc cung cấp
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh do bạn đọc cung cấp

"Bà Quát bị đa chấn thương, đặc biệt là vùng não bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù người nhà đã đưa bà xuống Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi", ông Tuấn thông tin thêm.

Trước đó, vào 8h30 phút sáng 13/9, bà Quát cùng chồng là ông Nguyễn Phúc Tứ (SN 1948, trú xóm Long Minh, xã Minh Sơn, Đô Lương) đi trên chiếc xe đạp điện để về nhà. Khi băng qua tuyến đường N5, đoạn giáp ranh giữa xã Tân Sơn và Minh Sơn thì bị chiếc xe tải mang BKS 37R - 01430 do anh Cao Cự Phú (SN 1986, trú xã Diễn Thọ, Diễn Châu) điều khiển đâm trúng.

Ông Tứ tử vong tại chỗ, còn bà Quát được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ở bệnh viện. Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ cho 2 ông bà.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới