Người yêu đòi chia tay, nam thanh niên tức giận đâm 12 nhát dao

(Baonghean.vn) - Nghe người yêu đòi chia tay, Quý tức giận rồi cầm dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, cổ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/5, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Quý (SN 1999), trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông về tội Giết người.

Bị cáo Phạm Văn Quý tại tòa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Phạm Văn Quý tại tòa. Ảnh: Như Bình

Theo cáo trạng, chiều 29/11/2017, Phạm Văn Quý và chị Phạm Thị H. (SN 2000) vào Vườn Quốc gia Pù Mát chơi. Tại đây, cả hai nảy sinh mâu thuẫn xung quanh việc Quý vay nặng lãi để đánh bạc. Chị H. đòi chia tay và bỏ đi. Quý cầm con dao nhọn kề vào cổ dọa chết nhưng chị H. vẫn không dừng lại. Quý nắm tay người yêu kéo lại rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, cổ, lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Phạm Văn Quý giấu xác nạn nhân trong bụi cây, ra sông vứt hung khí. Đến khuya cùng ngày, nam thanh niên này dùng mảnh chai tự cắt 11 nhát lên bụng, tay, cổ và trán của mình rồi ra sông tự tử nhưng sau đó tự bơi vào bờ, đến nhà người quen xin ngủ qua đêm.

Không thấy con gái về, bố mẹ chị H. và người thân đi tìm, đồng thời trình báo công an.

Sáng 30/11, người thân Quý đến đưa nam thanh niên này đến bệnh viện để xử lý vết thương. Cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông đã triệu tập Quý để làm rõ các thông tin liên quan đến sự biến mất của chị H. Tại đây Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người và chỉ chỗ giấu xác nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Phạm Thị H. bị đâm 12 nhát, trong đó có những nhát gây thủng tim, thủng phổi dẫn tới bị suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Quý đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 196 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Phạm Văn Quý đã chỉ nơi gây án, giấu xác nạn nhân trước khi cơ quan điều tra phát hiện ra hành vi phạm tội của mình.

Vì vậy, Phạm Văn Quý được hưởng tình tiết giảm nhẹ là “người phạm tội đầu thú”. Trong quá trình điều tra, Quý thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình tự nguyện khắc phục một phần hậu cho phía bị hại.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Quý tù chung thân.

Tin mới