Nguy hiểm, nhếch nhác vì 200 lò gạch, ngói bỏ hoang ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Gần 200 lò gạch xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ đã bị cấm hoạt động từ những năm 2017 theo chủ trương xóa bỏ lò gạch của Chính phủ nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, giải phóng mặt bằng gây lãng phí, tiềm ẩn tai nạn...
Khu vực làng Cừa, xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ đang còn gần 200 lò ngói với tổng diện tích trên 30 ha đang bị bỏ hoang. Ảnh: Văn Trường
Khu vực làng Cừa, xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ đang còn gần 200 lò ngói với tổng diện tích trên 30 ha đang bị bỏ hoang. Ảnh: Văn Trường
Anh Nguyễn Tiến Cường, ở xóm Thuận Yên xã Nghĩa Hoàn cho biết: Gia đình có 1 lò đôi sản xuất ngói thủ công. Từ năm 2017 lò ngói đã dừng hoạt động, tuy nhiên chưa thể tháo dỡ được do khó khăn về nguồn vốn. Ảnh: Văn Trường
Anh Nguyễn Tiến Cường, ở xóm Thuận Yên xã Nghĩa Hoàn cho biết: Gia đình có 1 lò đôi sản xuất ngói thủ công. Từ năm 2017 lò ngói đã dừng hoạt động, tuy nhiên chưa thể tháo dỡ được do khó khăn về nguồn vốn. Ảnh: Văn Trường 
Các lò gạch, ngói ngừng hoạt động nhưng không được tháo dỡ dứt điểm mà chỉ phá dỡ một phần, phần còn lại kết cấu với nhau rất lỏng lẻo, hàng ngày vẫn có người dân vào chăn thả trâu, bò nguy cơ tại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường
Các lò gạch, ngói ngừng hoạt động nhưng không được tháo dỡ dứt điểm mà chỉ phá dỡ một phần, phần còn lại kết cấu với nhau rất lỏng lẻo, hàng ngày vẫn có người dân vào chăn thả trâu, bò nguy cơ tại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường
Một số hầm hố ngổn ngang không được hoàn thổ. Ảnh: Văn Trường.
 Một số hầm hố ngổn ngang không được hoàn thổ. Ảnh: Văn Trường.
Ông Vi Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Tân Kỳ cho biết thêm: Ngay thời điểm cấm hoạt động lò gạch ngói thủ công, huyện đã chỉ đạo các chủ lò gạch, ngói ở Nghĩa Hoàn phải tháo dỡ công trình. Nhưng do khó khăn về kinh phí trong khi không được hỗ trợ nên nhiều bà con chưa tháo dỡ. Hiện nay, huyện Tân Kỳ đang tích cực thu hút dự án nhà máy ngói tráng men xây dựng ngay trên nền đất cũ và vận động dự án hỗ trợ một phần kinh phí cho bà con tháo dỡ lò gạch, ngói. (Trong ảnh: Hệ thống dàn phơi gạch, ngói ở khu vực sản xuất xã Nghĩa Hoàn bị đổ gãy). Ảnh: Văn Trường
Ông Vi Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Tân Kỳ cho biết thêm: Ngay thời điểm cấm hoạt động lò gạch ngói thủ công, huyện đã chỉ đạo các chủ lò gạch, ngói ở Nghĩa Hoàn phải tháo dỡ công trình. Nhưng do khó khăn về kinh phí trong khi không được hỗ trợ nên nhiều bà con chưa tháo dỡ. Hiện nay, huyện Tân Kỳ đang tích cực thu hút dự án nhà máy ngói tráng men xây dựng ngay trên nền đất cũ và vận động dự án hỗ trợ một phần kinh phí cho bà con tháo dỡ lò gạch, ngói. (Trong ảnh: Hệ thống dàn phơi gạch, ngói ở khu vực sản xuất xã Nghĩa Hoàn bị đổ gãy). Ảnh: Văn Trường

Tin mới