Nguyên cán bộ công an buôn lậu siêu xe lãnh 14 năm tù

Trực tiếp tổ chức, móc nối trong đường dây nhập lậu siêu xe trá hình Việt kiều hồi hương, nguyên cán bộ công an lãnh mức án cao nhất trong vụ án.

Chiều 10/9, TAND TP HCM kết thúc xét xử và đưa ra mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu "siêu xe", trục lợi hàng trăm tỉ đồng.

Đối với hai nguyên cán bộ công an, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Giang Lam (SN 1975, trú tại quận 7, TP HCM) 14 năm tù về tội "Buôn lậu"; Bùi Khắc Hà (SN 1975, trú tại quận 6, TP HCM) 5 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng phạm tội "Buôn lậu", bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1982, trú tại quận 7, TP HCM) lãnh 14 năm, Trần Phước Thạnh (SN 1967, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM) 12 năm và Trần Thái Nguyên (SN 1972, trú tại TP Đà Lạt) 8 năm tù.

Nguyên cán bộ công an buôn lậu siêu xe lãnh 14 năm tù ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Giang Lam và Bùi Khắc Hà (che mặt) nghe tuyên án

Đồng thời, bị cáo Vinh, Lam, Thạnh và Nguyên phải nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính, bồi thường tiền thuế.

Ngoài ra, TAND TP HCM kiến nghị điều tra làm rõ vai trò và xử lý nếu phát hiện sai phạm đối với các Việt kiều và chủ salon xe liên quan.

Bản án cáo buộc từ năm 2011, Vinh, Nguyên, Thạnh móc nối với Lam (khi đó làm việc tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP HCM) để mua tiêu chuẩn nhập khẩu ôtô theo diện Việt kiều hồi hương.

Cả nhóm nhờ cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đóng dấu xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu Việt kiều.

Trong hai năm, đường dây này lo hồ sơ nhập khẩu đủ loại "siêu xe" (môtô lẫn ôtô) đứng tên 64 Việt kiều hồi hương. Trong đó, 54 trường hợp được thuê đứng tên hồ sơ với giá 10.000 USD/hồ sơ.

Do mang danh xe của Việt kiều hồi hương nên các đối tượng "né" thành công hàng trăm tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Bùi Khắc Hà - nguyên cán bộ công an Đồn cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu vào hộ chiếu của 16 Việt kiều.

Trong khi, 16 người này không mua vé máy bay, không đi nước ngoài. Từ đó, Giang, Vinh cùng đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ và thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, trục lợi bất chính.

Tin mới