Nguyên cán bộ thuế tham ô ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Bị truy nã về tội tham ô tài sản Xã hội Chủ nghĩa từ năm 1997, nguyên cán bộ thuế vừa ra đầu thú sau 19 năm lẩn trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động đối tượng Vũ Văn Thuận (SN 1965) trú tại Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội bị truy nã về tội “Tham ô tài sản Xã hội Chủ nghĩa” ra đầu thú.

nguyen can bo thue tham o 65 trieu ra dau thu sau 19 nam tron na hinh 1
Đối tượng Vũ Văn Thuận tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào năm 1997, Vũ Văn Thuận là cán bộ thu thuế thị trấn Đông Hưng, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Do cần tiền làm nhà và chi tiêu cá nhân, Thuận đã “biển thủ” số tiền gần 65 triệu đồng là tiền thu thuế của Nhà nước.

Năm 1998, biết mình không có khả năng hoàn trả số tiền trên, Thuận cùng gia đình trốn ra Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội làm ăn, sinh sống. Sau đó, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định truy nã số 03 ngày 25/6/1998 đối với Vũ Văn Thuận về tội “Tham ô tài sản Xã hội Chủ nghĩa”.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới