Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong giờ phút thiêng liêng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 19/5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh Bình Phước, Bình Dương về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cùng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Nghệ An về dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cùng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Nghệ An về dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Becamex.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;…

Trong không khí thiêng liêng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Nghệ An cùng các đồng chí trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đoàn kết, phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, thể hiện sự chủ động và tầm vóc của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, tham gia kiến tạo và định hình các thể chế khu vực và toàn cầu.

Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các tỉnh Bình Dương, Bình Phước đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân đồng sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Bình Dương, Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần quan trọng cùng với cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong giờ phút thiêng liêng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tin mới