Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại các khu di tích

(Baonghean.vn) - Chiều 14/1, đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. 

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê.

Tại khu di tích Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đoàn công tác nguyện hứa mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn. Ảnh Thanh Lê.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê.

Cùng ngày, đoàn đến đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ và lăng mộ Vua Mai Hắc Đế tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, đoàn đại biểu thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Vua Mai Hắc Đế trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Thanh Lê.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên và Khu di tích lịch sử Mai Hắc Đế, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên cán bộ, nhân viên các đơn vị vượt qua khó khăn; chuẩn bị đón tiếp chu đáo, trọng thị các đoàn khách viếng thăm và du khách thập phương, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các khu di tích lịch sử.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Thanh Lê.

Nhân dịp sắp đón Tết cổ truyền Xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí Trương Tấn Sang trao tặng quà cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Khu Di tích Kim Liên và Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Nguyên Chủ tịch nước cũng gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, thành công, an khang thịnh vượng, chúc cán bộ nhân viên các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Nam Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới