Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/1, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước về thăm Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước về thăm Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thu Giang

Cùng đi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Hành hương về quê Bác trong dịp năm mới 2020 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các thành viên trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Nguyên Chủ tịch nước thành kính dâng hoa lên ban thờ Bác Hồ. Ảnh: Thu Giang
Nguyên Chủ tịch nước thành kính dâng hoa lên ban thờ Bác Hồ. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu tâm niệm, dù đã hơn 50 năm từ ngày Bác Hồ đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các thành viên trong đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ảnh: Thu Giang
Các thành viên trong đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ảnh: Thu Giang

Trong giờ phút thiêng liêng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tin mới