Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc sự cố sẽ kéo dài sự tồn tại trên biển, chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Chiều 14/11, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thăm, trao tặng phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh.

Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, thị xã Cửa Lò.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự lễ trao tặng áo phao cứu sinh đa năng. Ảnh: Thành Duy
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự lễ trao tặng áo phao cứu sinh đa năng. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Số áo phao này được phân bổ cho thị xã Cửa Lò 300 bộ, huyện Nghi Lộc 200 bộ, huyện Diễn Châu 200 bộ, huyện Quỳnh Lưu 250 bộ và thị xã Hoàng Mai 50 bộ. 

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc sự cố sẽ kéo dài sự tồn tại trên biển, chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy
 Đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Mỗi bộ áo phao gồm có 1 áo phao nổi bằng vải sợi Polyester, 1 bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi Polyester, 1 phao nhựa, 1 nón che đầu, mặt và tai bằng vải Polyester, 1 đôi giày nhẹ bằng nhựa sử dụng dưới nước, 1 kính mắt dùng che và bảo vệ mắt, 1 đôi tất bằng cao su, 1 đôi tất bằng vải cotton, 1 còi báo hiệu, 2 kính cầm tay, 1 đôi bao tay cao su, 1 đèn pin và pin tiểu, 8 phần thực phẩm lương khô tiêu chuẩn lương khô của Bộ Quốc phòng, 1 túi xách bằng nhựa chứa bộ sản phẩm, có dây khóa kín. 

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh đây là chương trình vô cùng ý nghĩa và càng có ý nghĩa hơn khi mùa thiên tai năm 2021 đang đến rất gần; đồng thời cũng là hoạt động rất thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhận biển biểu trương trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng từ nhà tài trợ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhận biển biểu trương trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng từ nhà tài trợ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh đây là món quà hết sức thiết thực, vô cùng ý nghĩa, đồng hành cùng ngư dân an toàn ra  khơi, bám biển; qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nhẹ rủi ro trên biển do thiên tai gây ra. 

Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cá nhân đồng chí Trương Tấn Sang, Trung ương Hội Chủ thập đỏ Việt Nam, cùng các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng cao cả của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động xã hội, nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tổ chức để giúp đỡ những đối tượng khó khăn và ngư dân nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đồng chí Bùi Đình Long cam kết tỉnh Nghệ An sẽ sử dụng các món quà này có hiệu quả nhất.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Lễ trao tặng nằm trong chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn để phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại 12 tỉnh, thành phố ở miền Trung là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Chương trình rất ý nghĩa này do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ, đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ nhằm giúp đỡ ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn hạn chế rủi ro, an tâm bám biển, vươn lên trong cuộc sống và tham gia gìn giữ biển đảo quê hương. 

Tin mới