Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc giúp đội bóng mới đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Dù phải chơi trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 15h00 nhưng CLB Viettel đã có khởi đầu tương đối suôn sẻ tại V.League 2020 nhờ dấu ấn đậm nét của hai tân binh Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh.

Đây là trận đấu ra mắt của hai cầu thủ vừa từ SLNA chuyển đến thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc trong màu áo đội bóng mới Viettel. Trong khi đó, một cựu cầu thủ SLNA khác là Lê Mạnh Dũng cũng đối đầu với các đồng đội cũ khi khoác áo HL Hà Tĩnh.

Sở hữu hàng loạt ngôi sao cũng như các tuyển thủ ĐTQG nhưng CLB Viettel gặp khá nhiều khó khăn khi làm khách trên sân của HL Hà Tĩnh. Đội chủ nhà chơi bóng đầy tự tin dù đây là lần đầu họ lên chơi tại V.League.

Thủ môn Nguyên Mạnh giữ sạch lưới cho đội bóng mới trong trận đầu tại V.League 2020. Ảnh: Xuân Thủy
Thủ môn Nguyên Mạnh giữ sạch lưới cho đội bóng mới trong trận đầu tại V.League 2020. Ảnh: Xuân Thủy

Với thủ môn Nguyên Mạnh, dù không phải làm việc quá nhiều trong hiệp 1 nhưng sự xuất sắc của thủ môn này đã giúp CLB Viettel giữ sạch lưới suốt phần lớn hiệp 1. Phút 43, Hoàng Anh bên phía HL Hà Tĩnh đi bóng dũng mãnh bên cánh trái và dứt điểm đầy uy lực, tuy nhiên Nguyên Mạnh đã đổ người chính xác và kịp thời.

Bên phía HL Hà Tĩnh, thủ môn Quang Tuấn cũng chơi đầy xuất sắc trong 45 phút đầu tiên khiến những cơ hội của Viettel đều bị bỏ lỡ. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, CLB HL Hà Tĩnh tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm khiến Nguyên Mạnh tiếp tục phải trổ tài cứu thua. Phút 52, cú sút của Tuấn Hải đi rất căng với đường đi rất khó chịu nhưng không thắng được phản xạ tuyệt vời của cựu thủ môn SLNA.

Tiền vệ Khắc Ngọc chơi lấn lướt hơn so với thủ lĩnh Tấn Tài bên phía HL Hà Tĩnh. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền vệ Khắc Ngọc giữa vòng vây của các cầu thủ HL Hà Tĩnh. Ảnh: Xuân Thủy

Phút 64, xuất phát từ đường chuyền bóng của Khắc Ngọc tại khu trung lộ, trung vệ Janclesio buộc phạm lỗi với Vũ Minh Tuấn trong vòng cấm địa, trọng tài cho Viettel hưởng phạt đền. Đáng tiếc, Bruno không chiến thắng được Quang Tuấn trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, Khắc Ngọc đã một lần nữa khiến hàng thủ Hà Tĩnh gặp khó khăn vì những đường chuyền dài chính xác của anh. Phút 86, từ giữa sân, Khắc Ngọc đưa bóng tìm đến hướng di chuyển của tiền đạo Việt Phong, khiến hậu vệ và thủ môn Hà Tĩnh mắc sai sót. Bàn thắng đến dễ dàng với Viettel khi Việt Phong một mình đưa bóng vào lưới trống.

Quế Ngọc Hải và Trần Nguyên Mạnh trong chiến thắng đầu tay. Ảnh: Xuân Thủy
Quế Ngọc Hải và Trần Nguyên Mạnh trong chiến thắng đầu tay. Ảnh: Xuân Thủy

Có đến 5 phút bù giờ nhưng tân binh HL Hà Tĩnh bất lực trong việc thay đổi tình thế. Không những vậy, họ còn may mắn khi không nhận thêm bàn thua trong pha đối mặt, tâng bóng qua đầu thủ môn của ngoại binh Bruno.

Trận đấu trên sân Hà Tĩnh khép lại với chiến thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về CLB Viettel.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

HL Hà Tĩnh: TM Quang Tuấn, Ngọc Hào, Jan Almeida, Hữu Quý, Văn Vĩ, Tấn Tài, Mạnh Dũng, Công Hoàng Anh, Tufy Pina, Bruno, Tuấn Hải.

Viettel: TM Nguyên Mạnh, Luizão, Ngọc Hải, Bùi Duy Thường, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Khắc Ngọc, Minh Tuấn, Bruno Catanhede, Caique.

Tin mới