Nguyên Mạnh và những cuộc chuyển nhượng thủ môn 'náo loạn' V.League 2020

(Baonghean.vn) - Mùa giải năm nay, chứng kiến cuộc dịch chuyển vị trí thủ môn lớn nhất từ trước đến nay. Kể cả những thủ môn dự bị V.League nhân dịp này cũng tranh thủ “đổi gió” với những toan tính khác nhau.

Sạch bóng thủ môn ngoại

Hiện nay, V.League không có nhiều thủ môn giỏi, SLNA không đủ tiền để giữ chân Nguyên Mạnh thì may mắn đã có Văn Hoàng (Sài Gòn FC). CLB Viettel đã “ngắm nghía” thủ môn quốc gia này trong cuộc chinh phục chức vô địch V.League ngay khi mùa giải chưa kết thúc.

Với việc hợp lý hóa gia đình, chàng trai xứ Nghệ đã giúp cho Quang Trường bớt đi sự lo lắng ở vị trí được cho là quan trọng nhất của đội bóng xứ Nghệ. Văn Hoàng đã sớm hòa nhập và chiếm suất bắt chính SLNA, lâu nay không có được thủ môn nào sáng giá bắt V.League.

Sau khi S.Khánh Hòa xuống hạng thì thủ môn Tuấn Mạnh là cái tên được HAGL, B.Bình Dương và Nam Định mời chào. Rốt cuộc người đội trưởng ấy trung thành với đội bóng quê nhà, khiến Nam Định phải tiếp tục gắn bó với Xuân Việt đã 37 tuổi. Trong khi đó, HAGL đã phải mời thủ môn Bửu Ngọc (Phố Hiến), người Đồng Tháp về gác đền. Năm ngoái thủ môn Wieger Sietsma do bất đồng với HLV Lee nên đã phải rời Việt Nam trước khi mùa giải kết thúc 3 vòng đấu, trong đội hình của họ không có ai đủ tin cậy.

Thủ môn Nguyên Mạnh là bản hợp đồng có giá trị của Viettel. Ảnh Viettel.
Thủ môn Nguyên Mạnh là bản hợp đồng có giá trị của Viettel. Ảnh Viettel.

Trong 2 thủ môn Đức Cường và Tấn Trường thì về khả năng chuyên môn thủ môn xứ Nghệ Đức Cường bị đánh giá thấp hơn. Nhưng rốt cuộc B.Bình Dương đã tiễn Tấn Trường ra đi, đặt lòng tin vào thủ môn lò SLNA Đức Cường. Đơn giản là Tấn Trường đã khiến cho không ít lần BHL và cổ động viên đất Thủ đau đầu bởi những bàn thua kiểu “ma xui” không thể lý giải.

Thanh Hóa có thời điểm sở hữu đến 3 thủ môn U23 và đội tuyển quốc gia nhưng qua bao sóng gió, hiện nay bầu Đệ không hề có thủ môn nào đáng tin cậy. Mùa giải V.League 2019 họ có hàng phòng thủ kém nhất, bầu Đệ đã mời Thanh Diệp (TP.HCM) - người đã phải ra đi để nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng. Trước đó, bầu Đệ đã nói lời chia tay với “lão tướng” Tô Vĩnh Lợi và để thủ môn Vũ Tuyên Quang về Bình Định với HLV Đức Thắng, nhà cầm quân cũ của đội bóng xứ Thanh.

Bản hợp đồng đắt tiền

Ồn ào nhất chính là của CLB.TPHCM với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trở về từ SEA Games 30 chưa được bao lâu, thủ môn người Thanh Hóa đã hoàn tất bản hợp đồng được cho rằng 8 tỷ đồng, có thời hạn 3 năm với nhà đương kim Á quân V.League - CLB TP.HCM.

Thủ môn này sau những sai lầm tại VCK U23 châu Á còn phải cố gắng rất nhiều khi cạnh tranh với đàn anh Thành Thắng trong mắt HLV Chung Hae-seong. Chắc chắn không phải lương cao, tiền chuyển nhượng đắt là có vị trí đứng tại các các đội bóng, “thủ môn quốc dân” đang nằm trong bối cảnh bị săm soi.

“Thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều tại TP.HCM. Ảnh CLB TP.HCM.
“Thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều tại TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM.

Khi Văn Toản thi đấu thành công tại SEA Games 30, thủ môn Phan Đình Vũ Hải đã chuyển sang khoác áo đội bóng đất Mỏ theo hình thức cho mượn. Việc Hải Phòng cho CLB Than Quảng Ninh mượn Phan Đình Vũ Hải cũng như bộ đôi ngoại binh Diego Fagan - Jeremie Lynch là một quyết định bất ngờ. Bất ngờ hơn là Hải Phòng lại rước Minh Nhựt đang thi đấu ở XSKT Cần Thơ, đang thi đấu hạng nhất về làm dự bị cho Văn Toản.

Tất nhiên vì thế thủ môn dự bị Hoài Anh của Than Quảng Ninh cũng không còn đường nào khác là phải tìm đến tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bởi nếu ở lại Quảng Ninh, anh chỉ được xếp vị trí số 3, điều không ai muốn. Còn thủ môn Tùng Lâm của đội bóng bên bờ Nam sông Lam lại lên đường vào sân Thống Nhất để kiếm chân dự bị số 2 cho Sài Gòn FC.

Mùa giải này, Sài Gòn FC có 2 thủ môn Tống Đức An và Phạm Văn Phong bắt rất tốt nên HLV Hoàng Văn Phúc đang sử dụng “xoay tua” không phân biệt ai bắt chính. Hiện chỉ vài đội bóng V.League mà vị trí dự bị và chính thức không có khoảng cách đáng kể.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng nói lời chia tay thủ môn Lê Văn Hưng (XSKT Cần Thơ) trong cuộc chấn hưng đội bóng. Còn Quảng Nam cho thấy họ không cần Minh Hoàng, sẵn sàng để thủ môn này đến Quy Nhơn để đầu quân.

Khi có khá nhiều ngoại binh mới, có chất lượng đến với V.League 2020 thì các đội bóng đầu rất quan tâm đến vị trí gác đền. Nhưng đúng là ngoài Văn Công (Hà Nội), Thành Thắng (TP.HCM), Tuấn Linh (Quảng Ninh), Nguyên Mạnh (Viettel)… chưa thấy nhiều khuôn mặt xuất sắc.

Tin mới