Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Thị Doan – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Khu di tích Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Xuân Bí – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác về Khu di tích Kiên Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác về Khu di tích Kiên Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành kính dâng hoa và dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân ta. Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Doan dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan và các đồng chí đi trong đoàn hứa nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; tiếp tục nỗ lực, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác hằng mong muốn.  

Đồng chí Nguyễn Thị Doan ghi vào sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Doan ghi vào sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác nghe thuyết minh về các kỷ vật gắn bó với thời niên thiếu của Bác Hồ tại quê ngoại, làng Hoàng Trù.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác nghe thuyết minh về các kỷ vật gắn bó với thời niên thiếu của Bác Hồ tại quê ngoại Người ở làng Hoàng Trù.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác cũng đã tham quan quê nội và quê ngoại Bác Hồ, thắp hương cho tổ tiên họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân.

Minh Chi 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới