Nguyên Phó Chủ tịch nước tham dự chương trình Hành trình cuộc sống ở Nghệ An

(Baonghean.vn) – Sáng 17/6, đồng chí Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự Chương trình Hành trình cuộc sống được tổ chức tại Làng trẻ SOS Vinh, Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Khải – Phó Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Đinh Tiến Hải – Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; ông Wayne Besant - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam).

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An; lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan dự Chương trình Hành trình cuộc sống tại Làng trẻ SOS
Đồng chí Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu dự Chương trình Hành trình cuộc sống tại Làng trẻ SOS Vinh.
Trước đó, các tình nguyên viên
Trước đó, 100 tình nguyện viên đạp xe lộ trình các tuyến đường: Quang Trung - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Mao - Trần Phú - Trường Thi - Lê Hồng Phong - về đích ở làng trẻ SOS Vinh tại TP Vinh để phát động chương trình Hành trình cuộc sống. 

Chương trình Hành trình cuộc sống được AIA Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2014. Chương trình đã trao hơn 2.000 xe đạp và gần 3.000 suất học bổng, quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Trong năm nay, chương trình sẽ trao hơn 1.000 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại 30 tỉnh, thành trong cả nước. Nghệ An là điểm đến thứ 6 trong 12 điểm nhấn của chương trình năm 2016.

Ông Đinh Tiến Hải - Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Đinh Tiến Hải - Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Đinh Tiến Hải – Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh: Hành trình cuộc sống là chương trình ý nghĩa, góp phần hỗ trợ thực hiện các quyền của trẻ em. Thông qua sự kiện đi xe đạp nhằm tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vận động kinh phí giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành hỗ trợ của AIA Việt Nam đối với chương trình.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An cho biết: Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An dành nhiều sự quan tâm cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Mỗi năm, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã huy động hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu cho trẻ em trong tỉnh và đã có hơn 3,4 triệu lượt trẻ em được hưởng lợi từ trước đến nay.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh còn khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân còn thấp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó AIA Việt Nam cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh.

Ông
Ông Wayne Besant - Tổng giám đốc AIA Việt Nam đã trao tặng xe đạp, quà trị giá 250 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An.

Ông Wayne Besant - Tổng giám đốc AIA Việt Nam đã trao tặng xe đạp và quà trị giá 250 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Trong đó, tại chương trình đồng chí Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng 50 chiếc xe đạp và 50 phần quà cho 50 em học sinh nghèo hiếu học trong tỉnh trị giá 90 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức chương trình đã trao 15 suất quà cho 15 gia đình, tài trợ kinh phí cho các hoạt động văn thể mỹ của trẻ em làng trẻ em SOS Thành phố Vinh với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Công ty bánh kẹo Bảo Hưng Thái Bình cũng đã tài trợ cho làng trẻ SOS Vinh 50 triệu đồng để trang bị máy vi tính.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa cho các nhà tài trợ.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước và đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa cho các nhà tài trợ.
Niềm vui của học sinh nghèo được tặng xe đạp.
Niềm vui của học sinh nghèo được tặng xe đạp.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan thăm Văn phòng AIA Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan thăm Văn phòng AIA Nghệ An.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Doan đã đến thăm Văn phòng AIA Nghệ An và tặng quà cho AIA Việt Nam.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới