Nguyễn Quang Hải chính thức chia tay Hà Nội; 13 cầu thủ TP. HCM ngừng tập luyện, phản đối CLB

(Baonghean.vn) - 13 cầu thủ CLB TP. HCM ngừng tập luyện, phản đối CLB; Hé lộ cầu thủ đầu tiên HLV Ten Hag muốn đưa về MU.

13 cầu thủ CLB TP. HCM ngừng tập luyện, phản đối CLB

13 cầu thủ CLB TP. HCM ra sân cùng HLV Trần Minh Chiến nhưng không tập luyện mà ngồi bên ngoài, những cầu thủ khác tập luyện bình thường. Họ phản đối việc bị cắt và trừ tiền lót tay của mùa giải 2021 mà lãnh đạo đội bóng đưa ra.

Trong số các cầu thủ này có đội trưởng Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Thắng, Phạm Văn Cường, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Tăng Tiến, Trần Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài, Phạm Hoàng Lâm, Thân Thành Tín, Văn Đức, Võ Huy Toàn và Phạm Trùm Tỉnh.

Một số cầu thủ chỉ mang giày thể thao, một số khác chỉ mang dép ra sân như thủ môn Tiến Dũng. Điều đáng nói là CLB TP. HCM đang chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Sài Gòn ở Cúp Quốc gia 2022 trên sân Thống Nhất vào tối 10/4. Đây được xem là hành động phản ứng gây áp lực với lãnh đạo đội bóng.

Lãn công là hình thức làm việc lơ là, chậm chạp, mang tính đối phó để chờ được đáp ứng yêu cầu. Các cầu thủ từ chối chia sẻ với báo chí về khả năng không thi đấu ở trận đấu tiếp theo. Việc không tập luyện có thể khiến 13 cầu thủ này khó đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Các cầu thủ TPHCM đến sân nhưng không tham gia tập luyện chiều 7/4
Các cầu thủ  CLB TP.HCM đến sân nhưng không tham gia tập luyện chiều 7/4.

Trước đó, CLB TP. HCM quyết định cắt một nửa tiền lót tay các cầu thủ này sau khi mùa giải V.League 2021 bị hủy sau 12 vòng đấu. Đồng thời, CLB cũng giảm lương trong những tháng mà giải tạm dừng.

Đầu năm 2022, CLB quyết định trả 10% số tiền lót tay, xem như là hỗ trợ cho các cầu thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ không đồng ý và họ phải lãn công để phản đối.

Một thành viên ban lãnh đạo CLB TP. HCM chia sẻ: "Ai không tập luyện thì không được chấm công, không thi đấu thì sẽ bị kỷ luật, thanh lý hợp đồng. Còn chuyện tiền bạc, chúng tôi đã có luật sư đại diện và sẽ làm việc với luật sư của họ. Nếu họ thích sòng phẳng thì CLB sẽ chơi sòng phẳng với họ".

Nếu 13 cầu thủ này không thi đấu trước CLB Sài Gòn, HLV Trần Minh Chiến chỉ còn 17 người, trong đó có một thủ môn. Ngoài 13 cầu thủ, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cũng thuộc nhóm phản đối. Hoàng Thịnh đang chấn thương nên không ra sân tập luyện.

CLB TP. HCM sẽ tiếp CLB Sài Gòn vào tối 10/4 trên sân Thống Nhất thuộc Cúp Quốc gia 2022.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải chính thức chia tay CLB Hà Nội

Trong lễ chia tay được CLB Hà Nội tổ chức để tri ân bản thân, tiền vệ Nguyễn Quang Hải xúc động chia sẻ cùng đông đảo người hâm mộ.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi", tiền vệ mang áo số 19 mở đầu. Sau đó, cầu thủ này im lặng khá lâu và phải nhờ tới những tràng pháo tay từ người hâm mộ và cả sự cổ vũ tinh thần từ các thành viên CLB Hà Nội, Quang Hải mới tiếp tục có những chia sẻ.

"Đây là những giây phút cuối cùng tôi góp mặt trên sân này. Tôi muốn cảm ơn tới tất cả, những cổ động viên và cả các thành viên trong đội, từ HLV, đến các anh lớn, những người đã dìu dắt tôi từ ngày đầu lên đội một, trong suốt quá trình phát triển bản thân cho tới ngày hôm nay", tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ.

Quang Hải dành lời tri ân đặc biệt tới các HLV và những cựu binh Nguyễn Văn Quyết cùng Nguyễn Thành Lương. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Quang Hải chia sẻ sau trận đấu cuối trong màu áo CLB Hà Nội tối 7/4/2022. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Quang Hải chia sẻ sau trận đấu cuối trong màu áo CLB Hà Nội tối 7/4/2022. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nói về tương lai của mình, tại lễ chia tay sau trận đấu tại Cúp Quốc gia 2022 tối 7/4 trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải nói: "Tôi không muốn nói lời tạm biệt mọi người mà chỉ muốn nói rằng hẹn gặp lại". Cho đến cuối phần chia sẻ của bản thân, Quang Hải 2 lần nữa nhắc lại câu nói trên.

Trận đấu gặp CAND tối 7/4 là lần cuối Quang Hải thi đấu trên sân Hàng Đẫy cho CLB Hà Nội trước khi anh hết hạn hợp đồng với đội bóng Thủ đô. Cầu thủ này còn một trận đấu nữa, làm khách trước CLB Đà Nẵng ngày 11/4. Sau đó, hai bên chính thức hết hạn hợp đồng.

Hé lộ cầu thủ đầu tiên HLV Ten Hag muốn đưa về MU

Erik ten Hag coi tiền vệ Ruben Neves của Wolves là mục tiêu chuyển nhượng số 1 nếu ông trở thành HLV trưởng của Man United.

Báo giới Anh đưa tin Ten Hag đã theo dõi Neves suốt nhiều năm qua, từ khi anh còn khoác áo Porto - nơi anh trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử Champions League trong trận gặp Maccabi Tel-Aviv.

Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng Neves sẽ giúp Man United giải quyết vấn đề nan giải ở hàng tiền vệ, bao gồm tăng cường sức sáng tạo cũng như nguồn năng lượng dồi dào. Trong quá khứ, Quỷ đỏ cũng từng đưa ngôi sao 25 tuổi vào tầm ngắm song không chi tiền chiêu mộ.

Ruben Neves
Ruben Neves.

Hiện tại, Neves còn 2 năm hợp đồng với Wolves. Anh gia nhập Bầy sói từ Porto năm 2017, trở thành trụ cột quan trọng nơi tuyến giữa. Mùa này, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã sở hữu 4 bàn cùng 2 đường kiến tạo cho Wolves. Khả năng chuyền bóng siêu hạng cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén chính là điểm mạnh của Neves.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Neves từng thổ lộ tham vọng của anh là trở lại chơi bóng ở Champions League - giải đấu mà MU đang phải vật lộn để cạnh tranh một suất.

"Tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào từng chơi ở Champions League và sau đó có vài năm không được thi đấu ở sân chơi này thì sẽ rất nhớ. Đó là một giải đấu tuyệt vời, giải đấu mà mọi cầu thủ đều muốn góp mặt và tôi cũng vậy", Neves chia sẻ.

Với cá nhân Ten Hag, ban lãnh đạo MU đã chấm ông là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng thay Ralf Rangnick. Quỷ đỏ đang thảo luận với Ten Hag về nhiều khía cạnh, trong đó nổi bật có ngân sách, cầu thủ, các kế hoạch dài hạn và đội ngũ nhân viên trước khi đi đến việc chốt hợp đồng.

Với tiến độ này, nhiều khả năng trong vài ngày tới, Man United sẽ công bố bản hợp đồng Ten Hag. Ngay sau khi mùa giải này hạ màn, chiến lược gia người Hà Lan có thể bắt tay ngay vào công việc mới, tránh lãng phí bất kỳ một giây phút nào.

FIFA lên tiếng trước tin kéo dài trận đấu lên 100 phút

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã xác nhận rằng họ không có kế hoạch thay đổi thời lượng của các trận đấu tại World Cup 2022 ở Qatar.

"Sau một số báo cáo và tin đồn lan truyền những ngày qua, FIFA muốn làm rõ rằng sẽ không có thay đổi nào đối với quy định liên quan đến thời lượng thi đấu của các trận bóng đá tại World Cup 2022 ở Qatar, hoặc bất kỳ giải đấu nào khác", thông báo từ FIFA cho hay.

Trước đó, những tin đồn xuất hiện sau khi báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES) tiết lộ rằng hầu hết giải đấu lớn ở châu Âu diễn ra với mỗi trận đấu có thời gian thực trung bình chỉ kéo dài hơn 60 phút.

Mỗi trận đấu hiện tại kéo dài 90 phút của giờ thi đấu chính thức.
Mỗi trận đấu hiện tại kéo dài 90 phút của giờ thi đấu chính thức.

Khi ấy các trận đấu tốn gần nửa giờ cho một số hành động như ném biên, phạt góc hay thậm chí là câu giờ. Chắc chắn FIFA sẽ xem xét lại vấn đề này nhưng việc áp dụng thể thức 100 phút một trận là điều khó xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Hồi tháng 7 năm ngoái, theo Mundo Deportivo, FIFA lên kế hoạch cải thiện các trận đấu. Thực tế, cơ quan quyền lực này đã bắt đầu thử nghiệm một loạt quy định khác nhau ở giải đấu trẻ mang tên "Future of Football Cup".

Giải đấu này quy tụ các đội U19 của PSV, AZ Alkmaar, RB Leipzig và Club Brugge. Trong đó, 5 luật mới được áp dụng hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách các trận đấu vận hành so với hiện nay.

Thay vì 90 phút, trận đấu sẽ diễn ra mỗi hiệp 30 phút. Ý tưởng rút ngắn thời gian thi đấu được cho là lấy từ bóng rổ và futsal. Trọng tài sẽ dừng đồng hồ bất cứ khi nào bóng lăn ra khỏi cuộc chơi. Thay đổi nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ.

Có những quả phát bóng từ đường biên dọc. Đồng nghĩa, cầu thủ có thể thực hiện quả đá biên thay cho ném biên. Quy định mới nếu được thông qua cũng không giới hạn quyền thay người.

Cuối cùng, cầu thủ nhận thẻ vàng sẽ ra khỏi sân 5 phút và sau đó vào đá tiếp. Ở những giải hiện tại, cầu thủ nhận thẻ vàng đối mặt với nguy cơ nhận thêm thẻ vàng thứ 2 trong trận và bị truất quyền thi đấu.

Tin mới