Nhà báo ở Long An được bạn gái hiến thận, sẽ ghép tại Chợ Rẫy

(Baonghean.vn)- Tại buổi gặp mặt giữa gia đình nhà báo Hữu Bằng, Báo Long An với Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin bạn gái hiến thận cứu nhà báo Hữu Bằng đã được công bố.
Buổi làm việc giữa b=Bệnh viện Chợ Rẫy và Ban biên tập Báo Long An
Buổi làm việc giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Ban biên tập Báo Long An.
Người hiến thận cho nhà báo Hữu Bằng là bạn gái của anh, chị Nguyễn T. T. H. (29 tuổi).
Cũng tại buổi gặp mặt này, đơn vị điều phối và ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao đổi với Ban biên tập báo Long An và gia đình nhà báo Hữu Bằng về tình hình sức khỏe và hướng điều trị trong thời gian tới.
Hữu Bằng bị suy thận mạn phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào đầu tháng 3/2016. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số đợt chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, nếu Hữu Bằng muốn chọn Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép thận, bệnh viện sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để bệnh nhân điều trị tại đây.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thêm, hiện tại một số bệnh viện ở Hà Nội đã ngỏ ý nhận hỗ trợ cho Hữu bằng ghép thận, để người nhà và lãnh đạo báo Long An có thêm lựa chọn nơi ghép thận. Cuối cùng, gia đình của nhà báo Hữu Bằng đã quyết định chọn Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện ca ghép thận này.
Theo dự kiến, Hữu Bằng sẽ được chuyển trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện một số xét nghiệm, chẩn đoán lâm sàng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc ghép thận sắp tới. Trong thời gian chờ đợi ghép thận, anh sẽ tiếp tục được chạy thận nhân tạo tại đây.
Nhà báo Hữu Bằng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Nhà báo Hữu Bằng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Trước đó, ngày 19/4, Văn phòng Bộ Y tế đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về việc giúp đỡ, hỗ trợ nhà báo Nguyễn Văn Bằng điều trị và ghép thận.
Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giao giám đốc BV Chợ Rẫy TP.HCM chủ trì và phối hợp với BV Hữu nghị Việt Đức tạo điều kiện thuận lợi để nhà báo Hữu Bằng được chăm sóc y tế tốt nhất trong điều kiện cho phép.
Đồng thời, làm đầu mối kêu gọi các tổ chức từ thiện xã hội ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân được tiến hành ghép thận kịp thời.
Thêm vào đó, Bộ trưởng cũng giao Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, điều phối để bệnh nhân - nhà báo Hữu Bằng được ghép thận trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, nhà báo Hữu Bằng cũng đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc và đồng nghiệp trong nước. Trong đó, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An quyên góp, ủng hộ 40 triệu đồng.
T.Phương (tổng hợp)

Tin mới