Nhà báo Pháp: 'Quang Hải sắp gia nhập Metz'; Đội tuyển nữ Việt Nam cho Thái Lan 'hít khói' trên bảng xếp hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhà báo Pháp: 'Quang Hải sắp gia nhập Metz'; Đại thắng Australia, U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022; Đội tuyển nữ Việt Nam cho Thái Lan 'hít khói' trên bảng xếp hạng FIFA... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nhà báo Pháp: 'Quang Hải sắp gia nhập Metz'

Chia sẻ với Zing, nhà báo đang sống tại Paris, Jonathan Johnson, tiết lộ bến đỗ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng là câu lạc bộ Metz thuộc Ligue 2.

"Tôi có biết về thương vụ này. Có vẻ như Quang Hải sắp gia nhập Metz. Một số nguồn tin thân cận của cậu ấy đã tiết lộ với tôi điều này", cây viết của CBS Sports cho biết.

Trước đó, nguồn tin của Zing cũng xác nhận câu lạc bộ tiếp theo của Quang Hải thuộc Ligue 2 (giải hạng Hai Pháp). Cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội và đội bóng mới gần như đã đạt mọi thỏa thuận. Ngôi sao của tuyển Việt Nam chỉ cần vượt qua nốt bài kiểm tra y tế trước khi ra mắt đội bóng mới.

Metz là câu lạc bộ có trụ sở tại Lorraine. Đội chủ sân Saint-Symphorien vừa phải xuống chơi tại Ligue 2 sau một mùa giải không thành công tại Ligue 1 (đứng thứ 19 trên 20 câu lạc bộ).

"Les Grenats" sở hữu đội hình có tổng giá trị khoảng 70 triệu euro. Ngôi sao đắt giá nhất của câu lạc bộ là hậu vệ phải Fabien Centonze (7 triệu euro).

Quang Hải hào hứng khoe ảnh ở Pháp trong thời gian vừa qua. Ảnh: FBNV.
Quang Hải hào hứng khoe ảnh ở Pháp trong thời gian vừa qua. Ảnh: FBNV.

Ở vị trí tiền vệ tấn công, Quang Hải sẽ phải cạnh tranh với Farid Boulaya. Mùa giải vừa qua, tiền vệ người Algeria đá chính 24 lần cho câu lạc bộ vùng Đông Bắc nước Pháp, ghi 4 bàn, kiến tạo 2 lần. Ngoài ra, Metz còn sở hữu một tiền vệ sáng tạo khác là Amine Bassi, cựu tuyển thủ U23 Morocco.

Các cầu thủ chạy cánh của Metz đều đến từ châu Phi. Họ sở hữu nền tảng tốc độ và thể lực tốt, có thể kể đến Opa Nguette, Papa Ndiaga Yade (đều là người Senegal) hay Didier Lamkel Ze (người Cameroon).

Sự cạnh tranh ở Metz chắc chắn sẽ diễn ra khốc liệt ở mùa giải tới. Tuy nhiên nếu Quang Hải đến câu lạc bộ này, anh vẫn có cơ hội bởi Metz vừa tiến hành cải tổ với việc bổ nhiệm huấn luyện viên mới (Laszlo Boloni) cùng hàng loạt thay đổi ở bộ máy lãnh đạo và cả công tác huấn luyện trẻ.

Tiền vệ sinh năm 1997 đã trở lại Việt Nam để lo liệu một số giấy tờ cần thiết cho việc chơi bóng ở châu Âu. Trước đó, anh đã có chuyến đi đến Pháp để gặp đại diện đội bóng mới. Quang Hải tin đây là bến đỗ phù hợp với anh.

Ligue 2 2022/23 diễn ra từ ngày 30/7, kết thúc vào ngày 3/6/2023. Trong lần thứ 84 được tổ chức, Ligue 2 sẽ có 20 đội tham dự để tìm hai suất thăng hạng đồng thời giải Ligue 1 cũng cắt giảm số đội từ 20 xuống còn 18.

Đại thắng Australia, U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022

U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 sau chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Australia.

Sau khi thất bại ở bán kết, cả 2 đội U23 Nhật Bản và U23 Australia đều tung ra sân những cầu thủ dự bị trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2022. Với chất lượng cầu thủ không quá chênh lệnh giữa đội hình chính và đội hình phụ, Nhật Bản nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Kein Sato xử lý quá tốt trong vòng cấm địa U23 Australia trước khi tung ra cú đá như trái phá, đưa U23 Nhật Bản vượt lên ngay từ phút thứ 7 của trận đấu trên sân Pakhtakor.

Sau bàn thắng sớm, U23 Nhật Bản tiếp tục ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ tỏ ra vô duyên, khi Shunsuke Mito đánh bại được hàng thủ và thủ môn Australia, bóng lại đi trúng xà ngang.

Dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, Nhật Bản vẫn có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 38, những sức ép từ quả phạt góc của U23 Nhật Bản khiến Kai Trewin phản lưới nhà và U23 Australia phải chịu bàn thua thứ 2.

U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 sau chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Australia. Ảnh: AFC
U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 sau chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Australia. Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Morgan của U23 Australia tung nhiều cầu thủ ở đội hình chính vào sân. Đội bóng này có được thêm những thời cơ để ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.

Không thể ghi bàn, U23 Australia đã phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 64 khi Shota Fujio lập công với cú dứt điểm không thể cản phá trong vòng cấm. 3-0 nghiêng về U23 Nhật Bản là tỷ số được duy trì đến hết trận.

Với kết quả này, U23 Nhật Bản giành hạng ba của U23 châu Á 2022 trong khi Australia đành chấp nhận hạng tư chung cuộc.

Đội tuyển nữ Việt Nam cho Thái Lan 'hít khói' trên bảng xếp hạng FIFA

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển nữ trên thế giới.

Theo bảng xếp hạng, trong khoảng thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 17/6, đội tuyển nữ Việt Nam đã được cộng 0,26 điểm dù vô địch SEA Games 31 với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, đây là giải đấu không nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA nên các trận thắng đều không được cộng thêm.

Như vậy, ở khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 6 sau Triều Tiên (thứ 10 thế giới), Australia (thứ 12), Nhật Bản (thứ 13), Trung Quốc (thứ 16) và Hàn Quốc (thứ 18).

Nếu tính riêng khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Thái Lan đang xếp hạng 43 thế giới và xếp hạng 8 châu Á. Kế tiếp là Myanmar đang xếp hạng 48 thế giới và đứng thứ 10 châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng đầu và bỏ xa Thái Lan 11 bậc, hơn Myanmar đến 16 bậc.

Đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, Đội tuyển nữ Mỹ vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA với 2104,25 điểm. Thụy Điển, Pháp, Hà Lan, Đức, Canada, Tây Ban Nha, Anh, Brazil và Triều Tiên. FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng các đội nữ lần tiếp theo vào ngày 5/8. Khi ấy, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam có thể thay đổi khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chạm trán với đội bóng rất mạnh là Pháp trong trận giao hữu.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết AFF Cup nữ 2022 diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Trước khi sang Philippines tham dự giải đấu này, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ sang Pháp tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp.

Toàn đội sẽ lên đường sang Pháp vào ngày 26/6 tới đây. Trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp dự kiến diễn ra vào đầu tháng Bảy tại sân Stade de la Source.

Tới ngày 2/7, toàn đội sẽ sang Philippines dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Ở giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Bảng A sẽ gồm các đội bóng Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Australia và Malaysia.

Lý do thực sự Liverpool giảm giá bán Sadio Mane cho Bayern Munich

Liverpool đã ra giá 42,5 triệu bảng cho Sadio Mane nhưng cuối cùng chấp nhận lời đề nghị 31,5 triệu bảng từ Bayern Munich. Lý do thực sự được tiết lộ.

Nhà vô địch Bundesliga đã có 2 lần bị Liverpool từ chối trước khi lời đề nghị gần nhất được chấp nhận.

Các nguồn tin thân cận của Quỷ đỏ vùng Merseyside mô tả nỗ lực ban đầu của Bayern Munich để ký hợp đồng với chân sút Senegal là ‘nực cười’.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đã chọn cách thỏa hiệp vì tôn trọng Sadio Mane.

Liverpool quyết định giảm giá bán Sadio Mane cho Bayern vì sự tôn trọng với cầu thủ này.
Liverpool quyết định giảm giá bán Sadio Mane cho Bayern vì sự tôn trọng với cầu thủ này.

Vị này cho biết, Mane tích cực thúc đẩy việc chuyển đến Bayern Munich trong những tuần gần đây nhưng đã làm điều đó với sự tôn trọng Liverpool. Do vậy, CLB cho phép anh ra đi với giá thấp hơn.

Chưa kể, Liverpool cũng đã sớm tìm được người thay thế ưng ý – chân sút trẻ 22 tuổi, Darwin Nunez.

Trong khi đó, Sadio Mane đến Bayern để thay Lewandowski, người công khai muốn ra đi. Tại Allianz Arena, Mane được lãnh đạo hứa sẽ đóng vai chính, bên cạnh mức lương cao chót vót 20 triệu euro/mùa – điều mà Liverpool không thể đáp ứng.

Tin mới