Nhà ga, bến xe tại Nghệ An vắng teo do lo ngại dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhiều người hạn chế đi lại, đặc biệt không di chuyển ra ngoài tỉnh để đảm bảo an toàn. Các nhà ga, bến xe ở Nghệ An trở nên vắng vẻ vì không có khách.
Tại ga Vinh, sau thời điểm người dân ùn ùn đổ về quê vì lo ngại dịch bệnh thì nay số lượng hành khách đã sụt giảm mạnh. Trong chiều 9/3, các ghế chờ tàu đều trống, đìu hiu. Ảnh: Q.A
Tại ga Vinh, sau thời điểm người dân ùn ùn đổ về quê vì lo ngại dịch bệnh thì nay số lượng hành khách đã sụt giảm mạnh. Trong chiều 9/3, các ghế chờ tàu đều trống, đìu hiu. Ảnh: Q.A
Theo thống kê của Trạm Vận tải đường sắt Vinh, trong ngày 9/3 có 19 chuyến tàu từ Hà Nội, Đà Nẵng và Huế (những địa phương đã có bệnh nhân dương tính với Covid - 19) đến Vinh nhưng chỉ có 184 hành khách. Trong khi đó, những ngày thường, số hành khách đi từ 3 ga này đến Vinh dao động 600 – 800 khách. Ảnh: Q.A

Theo thống kê của Trạm Vận tải đường sắt Vinh, trong ngày 9/3 có 19 chuyến tàu từ Hà Nội, Đà Nẵng và Huế (những địa phương đã có bệnh nhân dương tính với Covid - 19) đến Vinh nhưng chỉ có 184 hành khách. Trong khi đó, những ngày thường, số hành khách đi từ 3 ga này đến Vinh dao động  600 – 800 khách. Ảnh: Q.A

Lượng khách đi từ ga Vinh đến các địa phương khác cũng sụt giảm mạnh, theo thống kê, trong ngày 9/3 chỉ có 283 hành khách xuất phát từ Vinh đi các địa phương khác. Trong khi đó, những ngày thường, số lượng khách đi từ ga Vinh dao động từ 800 – 1.100 khách. Điều này cũng dễ hiểu vì hiện nay nhu cầu đi lại của người dân đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Q.A
Lượng khách đi từ ga Vinh đến các địa phương khác cũng sụt giảm mạnh, theo thống kê, trong ngày 9/3 chỉ có 283 hành khách xuất phát từ Vinh đi các địa phương khác. Trong khi đó, những ngày thường, số lượng khách đi từ ga Vinh dao động từ 800 – 1.100 khách. Điều này cũng dễ hiểu vì hiện nay nhu cầu đi lại của người dân đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Q.A
Tại bến xe Bắc Vinh cũng trong tình trạng tương tự, trong chiều tối 9/3, có rất ít hành khách trong phòng đợi xe, cảnh tượng ồn ào, đông đúc thường ngày đã không còn. Ảnh: Q.A
Tại bến xe Bắc Vinh cũng trong tình trạng tương tự, trong chiều tối 9/3, có rất ít hành khách trong phòng đợi xe, cảnh tượng ồn ào, đông đúc thường ngày đã không còn. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận của P.V, lượng xe tại bến rất nhiều nhưng lượng khách đi rất ít. Một số xe phải dời thời gian xuất phát để hy vọng có thêm hành khách. Một tài xế xe khách tuyến Vinh – Huế cho biết: Lượng hành khách từ Nghệ An đi Huế vốn đã sụt giảm do sinh viên – đối tượng khách hàng chủ yếu, được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh thì nay lại càng giảm mạnh hơn khi Huế đã có ca dương tính với dịch Covid-19. Nếu như ngày thường, xe giường nằm 43 chỗ của tôi có khoảng 30 - 35 khách thì nay đã giảm gần 1 nửa. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận của P.V, lượng xe tại bến rất nhiều nhưng lượng khách đi rất ít. Một số xe phải dời thời gian xuất phát để hy vọng có thêm hành khách. Một tài xế xe khách tuyến Vinh – Huế cho biết: Lượng hành khách từ Nghệ An đi Huế vốn đã sụt giảm do sinh viên – đối tượng khách hàng chủ yếu, được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh thì nay lại càng giảm mạnh hơn khi Huế đã có ca dương tính với dịch Covid-19. Nếu như ngày thường, xe giường nằm 43 chỗ của tôi có khoảng 30 - 35 khách thì nay đã giảm gần 1 nửa. Ảnh: Q.A
Các điểm bán vé tại bến xe Bắc Vinh vắng vẻ trong chiều 9/3. Ảnh: Q.A
Các điểm bán vé tại bến xe Bắc Vinh vắng vẻ trong chiều 9/3. Ảnh: Q.A
Mặc dù lượng khách sụt giảm nhưng theo ghi nhận, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn được duy trì đảm bảo. Tại ga Vinh, mỗi khi tàu về đến sân ga, loa phát thanh đều phổ biến các cách phòng tránh dịch Covid-19 theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Các tiếp viên ngành đường sắt cũng thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mỗi khi lên xuống tàu... Tại bến xe Bắc Vinh, bên cạnh công tác tuyên truyền cũng đã trang bị máy kiểm tra thân nhiệt và dung dịch rửa tay sát khuẩn miễn phí cho hành khách. Ảnh: Q.A
Mặc dù lượng khách sụt giảm nhưng theo ghi nhận, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn được duy trì đảm bảo. Tại ga Vinh, mỗi khi tàu về đến sân ga, loa phát thanh đều phổ biến các cách phòng tránh dịch Covid-19 theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Các tiếp viên ngành đường sắt cũng thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mỗi khi lên xuống tàu... Tại bến xe Bắc Vinh, bên cạnh công tác tuyên truyền cũng đã trang bị máy kiểm tra thân nhiệt và dung dịch rửa tay sát khuẩn miễn phí cho hành khách. Ảnh: Q.A

Tin mới