Nhà khách Nghệ An sẽ chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa

(Baonghean.vn) - Theo lộ trình của Chính phủ, dự kiến cuối năm 2017 sẽ thực hiện chuyển đổi Nhà khách Nghệ An từ mô hình đơn vị sự nghiệp hành chính công lập sang mô hình cổ phần hóa. Đó là thông tin của đại diện lãnh đạo Nhà khách Nghệ An tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

Nhà khách Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, tự trang trải mọi chi phí, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Chiều 22/3, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Nhà khách Nghệ An về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ năm 2014 đến nay, Nhà khách Nghệ An thực hiện tự chủ hoàn toàn, trên cơ sở đó, hàng năm xác định kế hoạch của đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà tỉnh giao phó.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê
                                     Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu của khách hàng, Nhà khách Nghệ An lên kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động. Đến năm 2016, số lượng lao động tại đơn vị là 122 người.

Thực hiện tự chủ hoàn toàn về tài chính, hàng năm Nhà khách Nghệ An kinh doanh đều có lãi, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh, Nhà khách Nghệ An kiến nghị: Cơ sở vật chất trang thiết bị phòng nghỉ, hội trường xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu phục vụ các đối tượng khách cũng như không cạnh tranh được với các đơn vị kinh doanh cùng lĩnh vực trên thị trường. Năng lực trình độ nghiệp vụ kỹ thuật, phong cách giao tiếp, sự am hiểu, nắm bắt tâm lý nhu cầu thị hiếu khách hàng ở một số cán bộ, nhân viên còn hạn chế.

Theo thông tin của đại diện lãnh đạo Nhà khách Nghệ An, đơn vị nhận được chủ trương Cổ phần hóa của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến theo lộ trình của Chính phủ, cuối năm 2017, Nhà khách Nghệ An sẽ chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa.

Điều mà Nhà khách Nghệ An băn khoăn là việc giải quyết việc làm, chế độ cho người lao động của đơn vị khi chuyển sang mô hình mới.

Nhà khách Nghệ An. Ảnh tư liệu.
Nhà khách Nghệ An. Ảnh tư liệu

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện tự chủ hoàn toàn của Nhà khách Nghệ An phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chia sẻ khó khăn của đơn vị, đồng chí Thái Thị An Chung mong muốn Ban Giám đốc Nhà khách Nghệ An cần làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý người lao động.

Liên quan đến cán bộ và người lao động sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình cổ phần hóa, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ quan tâm hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của đơn vị.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới