Nhà nông gặp khó khi đề nghị cấp bằng sáng chế khoa học

(Baonghean.vn) - 'Hãy cởi trói những cơ chế cấp bằng sáng chế khoa học cho người nông dân' - Đó là kiến nghị của cử tri  Anh Sơn tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.

Chiều 28/11, đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn.

Đại biểu Lê Quang Huy tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Quốc hội đã thông qua 6 dự luật và nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, mang tính đột phá. Trong đó phải kể đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2018, phân bổ ngân sách, quản lý nợ công, quy hoạch tổng thể quốc gia, cơ chế đặc thù phát triển TP HCM, làm đường bộ cao tốc Bắc – Nam, xây sân bay Long Thành...Ảnh: Mỹ Nga.
Đại biểu Lê Quang Huy trả lời kiến nghị của cử tri.Ảnh: Mỹ Nga.

Sau khi nghe đại diện ĐBQH tỉnh báo cáo nhanh kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, cử tri xã Thạch Sơn đã tham gia kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm.

Cử tri Trần Quốc Hà (Trạm trưởng Trạm Nông nghiệp huyện) kiến nghị: “Hãy cởi trói những cơ chế khoa học công nghệ”, trong đó “cởi mở” khi công nhận những sáng tạo khoa học của người nông dân, của cơ sở, nhằm khuyến khích người nông dân tích cực sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp.

Mục đích cuối cùng là giúp người nông dân kịp thời đưa những sáng chế đó vào sản xuất, hạn chế rủi ro về bản quyền và tăng giá trị sản xuất.

Cử tri dẫn chứng, năm 2010, trước dịch bệnh gà xảy ra trên diện rộng, cá nhân cử tri đã nghiên cứu ra phương pháp mới phòng, chống bệnh dịch cho gà từ thảo dược và thành công, nhân rộng trên nhiều địa phương giúp dịch bệnh được đẩy lùi.

Sáng chế đó của cử tri đã làm hồ sơ báo cáo lên Sở KH&CN nhưng đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc cấp bằng sáng chế khoa học. 

Thuốc trừ sâu được nông dân chế từ thảo dược. Ảnh tư liệu
Thuốc trừ sâu được nông dân chế từ thảo dược. Ảnh tư liệu

Cử tri Hoàng Văn Thống bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời phản ánh, những chính sách, chủ trương của Đảng khi đến với người dân còn có nhiều bất cập.

Nguyên nhân ở chỗ, một số bộ phận cán bộ trong việc triển khai các chính sách, quy chế chưa cụ thể, khiến người dân gặp nhiều lúng túng.

Có 13 lượt ý kiến của cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga.
Có 13 lượt ý kiến của cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga.

Cử tri đề nghị, cần mở những lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho các cán bộ cơ sở, cơ cấu đúng người, đúng nhiệm vụ, để cùng nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Song song với đó, cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các chương trình đã được triển khai để phát huy hiệu quả một cách thiết thực.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.

Ngoài ra, cử tri xã Thạch Sơn còn đề cập tới các vấn đề như: chính sách cho dân công hoả tuyến; hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp hạ tầng cơ sở; tình trạng thất nghiệp của con em địa phương sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng; nâng cấp hệ thống điện lưới;...

Tại hội nghị, những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện, đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Anh Sơn giải trình.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội như: cấp bằng sáng chế khoa học, chính sách cho người có công; năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ được đại biểu Lê Quang Huy trực tiếp tiếp thu và giải trình cụ thể, rõ ràng cho cử tri. 

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới