Nhà sàn sập, bé gái 3 tuổi thoát chết trong đêm

(Baonghean.vn)- Vào khoảng 22h tối ngày 3/4, tại bản Nam Đình, xã Chi Khê ( Con Cuông) xảy ra vụ sập nhà. bé gái 3 tuổi và bà nội ngủ trong nhà may mắn thoát chết.
Ngôi nhà bị sập là nhà sàn lợp tranh, cột gỗ chôn  của anh Lương Văn Tú, sinh năm 1991 trú tại bản Nam Đình. 
Ngôi nhà sàn bị sập
Ngôi nhà sàn bị sập
Được biết anh Lương Văn Tú và vợ là chị Vi Thị Tắm đi làm công nhân ở  Quảng Ninh, gửi con gái cho ông bà nội.
Khi nhà bị sập trong nhà có bà cháu là Lương Thị Nhâm ( 58 tuổi), mẹ anh Tú và Lương Thị Khánh Diễm ( 3 tuổi), con gái anh Tú đang ngủ, nhưng may mắn không có ai bị thương.
Sao Băng

Tin mới