Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông

Tọa lạc tại tiểu vương quốc Abu Dhabi, nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed là công trình kiến trúc vĩ đại của UAE, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm kể từ khi khánh thành.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 1
Sheikh Zayed là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 3 trên toàn thế giới. Toàn bộ công trình có quy mô 22.412 m2, tương đương diện tích 4 sân bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: CNN.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 2
Công trình tôn giáo này được khởi công xây dựng năm 1996, nhưng phải mất 12 năm sau mới hoàn thành. Tổng số tiền đầu tư xây dựng được công bố gần 545 triệu USD. Ảnh: Grace Zhu.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 3
Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed có sức chứa hơn 40.000 người cùng lúc, hiện sở hữu 3 kỷ lục thế giới, bao gồm: Tấm thảm dệt tay lớn nhất, đèn chùm lớn nhất và mái vòm lớn nhất. Ảnh: The National.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 4
Nhà thờ được đặt tên theo tên vị tổng thống đầu tiên của UAE, Sheikh Zayed. Ông cũng cũng là người khởi xướng cho thánh đường tôn giáo đồ sộ này. Theo ý nguyện của vị tổng thống, thi thể của ông được chôn cất tại một lăng mộ bên trong nhà thờ, sau khi qua đời năm 2004. Ảnh: CNN Travel.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 5
Kiến trúc của nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed thuộc hàng đặc sắc bậc nhất khi được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Toàn bộ công trình có tổng cộng 1.096 cột chống đỡ ở khuôn viên bên ngoài, 96 cột ở sảnh chính được phủ lên nhiều lớp đá quý và 7 chiếc đèn chùm mạ vàng 24K, cùng hàng triệu viên pha lê Swarovski lộng lẫy. Ảnh: CNN Travel.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 6
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 7
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 8
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 9
Bên trong nhà thờ được ốp đá cẩm thạch trắng, tạo vẻ tinh khiết, thoát tục với những họa tiết tinh xảo, trang nhã. Ngoài tên gọi chính, nơi đây còn được mệnh danh là “viên kim cương trên vương miện" của các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: CNN.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 10
Trong năm 2017, nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed đã đón 3,4 triệu lượt khách du lịch đến từ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các tín đồ theo đạo Hồi. Cũng trong năm này, nơi đây được trang web du lịch uy tín Tripadvisor bầu chọn là điểm đến yêu thích đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, vượt qua thứ hạng của Vương cung thánh đường St. Peter's Basilica (Vatican) và đền Taj Mahal (Ấn Độ). Ảnh: Design Maroc.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 11
Địa điểm nổi tiếng của vùng Trung Đông này từng được nhiều nhân vật nổi tiếng trên giới ghé thăm như Thái tử Charles cùng nữ công tước Camilla. Các nhân vật có danh trong giới nghệ thuật như siêu mẫu Gigi Hadid, Selena Gomez, Justin Bieber... cũng dành nhiều lời khen có cánh khi ghé đến nơi đây. Ảnh: The National.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 12
Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 9h-22h mỗi ngày, ngoại trừ thứ hai, giờ mở cửa bắt đầu từ 16h30. Để hiểu hơn về văn hóa, tôn giáo cũng như kiến trúc vĩ đại của nơi đây, du khách được khuyên nên đăng ký tour tham quan miễn phí cùng hướng dẫn viên trong 1 giờ đồng hồ . Ảnh: CNN Travel.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 13
Ngoài ra, thời gian lý tưởng nhất để có những bức hình lung linh tại nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed là lúc hoàng hôn. Du khách được khuyến khích nên đăng ký tham gia tour tham quan lúc 17h để có thể trải nghiệm không gian tráng lệ của nhà thờ dưới ánh hoàng hôn. Ảnh: Radissonblu.
Nhà thờ Hồi giáo độc đáo của vùng Trung Đông ảnh 14
Toàn bộ du khách khi tham quan nhà thờ Sheikh Zayed bắt buộc phải ăn mặc kín đáo. Phụ nữ phải mặc trang phục phủ kín chân, tay và đầu còn đàn ông phải mặc quần dài. Nhà thờ cũng cung cấp miễn phí những bộ trang phục truyền thống abayas cho du khách chưa kịp chuẩn bị. Hơn nữa, tất cả giày dép phải được để ở khu vực bên ngoài trước khi bước vào trong. Vì vậy, nếu không muốn để chân trần khi tham quan, bạn hãy chuẩn bị tất (vớ) trước khi đến đây. Ảnh: Radissonblu

    Tin mới