Nhà văn Sơn Tùng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

(Baonghean) – Vừa qua, tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam,  số 9 Nguyễn  Đình Chiểu, Hà Nội đã diễn ra trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Nhà văn Sơn Tùng, người con quê hương Nghệ An (xã  Diễn Kim, Diễn Châu), tác giả tiểu thuyết nổi tiếng "Búp sen xanh" viết về Bác Hồ kính yêu.
 
Chủ  tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự, trân trọng trao bằng công nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho Nhà văn Sơn Tùng, phát biểu ghi nhận ý chí lớn lao và tinh thần lao động sáng tạo, đạt được nhiều kết quả to lớn của người đồng đội, người chiến sỹ cầm bút trong nhiều năm qua. Đồng chí mong muốn Hội Nhà văn Việt Nam, gia đình và đồng nghiệp tiếp tục quan tâm giúp đỡ để Nhà văn Sơn Tùng đóng góp cho sự nghiệp sáng tạo văn học nghệ thuật phục vụ nhân dân và đất nước .

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
cho nhà văn Sơn Tùng.                                  Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ  tịch Hội LHVHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định đây là niềm tự hào to lớn của giới VHNT Việt Nam nói chung và đặc biệt là Nhà văn Sơn Tùng, người luôn vượt qua nhiều khó khăn thử thách để sáng tạo được nhiều tác phẩm văn học có giá trị, là tấm gương sáng chói về lao động nhà văn. 
 
Trong ngày vui đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Nhà văn Sơn Tùng được đón đông đảo anh chị em văn nghệ sỹ tới chúc mừng, trong đó có nhiều nhà văn đồng hương Nghệ An, điện mừng, hoa của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và xã Diễn Kim.

Thái Quỳnh

Tin mới