Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa cúc cho thị trường Tết

(Baonghean.vn) - Từ giữa tháng Chạp, các vườn hoa cúc trên địa bàn Nghệ An đã nhuộm sắc. Sau tháng ngày chăm bẵm vất vả, người trồng hoa Tết mong mỏi vụ hoa Tết khởi sắc.
Vào lưới cho loại cúc lưới, chuẩn bị để bán dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Vào lưới cho loại cúc lưới, chuẩn bị để bán dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Giữa tháng Chạp, tại các vườn hoa cúc trên các địa bàn Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu..., muôn loài hoa cúc đã bắt đầu khoe sắc, người trồng hoa chuẩn bị mở vườn bán Tết.
Chị Nguyễn Thị Cúc ở khối 2, thị trấn Yên Thành vụ này trồng 15 vạn cây hoa cúc các loại, trên diện tích 5 sào đất 2 lúa. Đến giữa tháng Chạp, có tới 3/4 diện tích đã bắt đầu khoe sắc, báo hiệu một cái Tết đang đến gần.
"Trong số các loại hoa cúc thì dịp này cúc lưới là vất vả hơn, bởi hàng ngày phải vào lưới cho từng bông hoa, còn các loại khác không phải chăm sóc gì nữa, chỉ việc chờ ngày khách đến mua. Với 15 vạn cây cúc này, trong dịp Tết xuất bán khoảng 13 vạn cây, còn 2 vạn cây sẽ bán vào dịp rằm tháng Giêng", chị Cúc chia sẻ.
Những vườn hoa cúc Tết đã bắt đầu khoe sắc. Ảnh: Xuân Hoàng
Những vườn hoa cúc Tết đã bắt đầu khoe sắc. Ảnh: Xuân Hoàng

Dọc Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diễn Châu, bất kỳ ai đi qua cũng phải ngỡ ngàng trước những vườn hoa cúc đang độ khoe sắc. Người trồng hoa vì thế chuẩn bị các loại vật tư: Bình nhựa, giấy gói, dây buộc... phục vụ khách đến mua hoa.

Vợ chồng anh Tuyết An ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) chủ vườn hoa cúc hồ hởi cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, bông đẹp, to đều. Cũng như các năm trước, phần lớn là bán sỉ cho thương lái, còn một phần sẽ bán lẻ tại vườn, với nhiều cách để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ngoài bán theo cây, gia đình còn mua loại bình nhựa về để trồng các loại hoa cúc vào, tạo thành bình hoa đa sắc màu. Với cách làm này, mặc dù chủ vườn vất vả hơn, nhưng tận dụng hết những cây hoa nhỏ.
Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa cúc phát triển tốt. Ảnh: Xuân Hoàng
Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa cúc phát triển tốt. Ảnh: Xuân Hoàng
"Ngày Tết, hầu hết nhà nào cũng có bình hoa cúc, vì vậy năm nào mặt hàng hoa cũng bán chạy hàng. Nhưng năm nay do dịch bệnh đang phức tạp, nên không biết thị trường hoa Tết sẽ như thế nào, trước mắt mong sao năm nay giữ giá như năm trước, 3.000 đồng/cây", anh An chia sẻ.
Theo các nhà vườn, thời điểm xuống giống hoa Tết năm nay rơi vào cao điểm dịch Covid-19 bùng phát trong cả nước nên các chủ vườn đều lo lắng. Tuy nhiên, Chính phủ đã có quy định mới về giải pháp phòng chống dịch, không phong tỏa diện rộng như trước, nên dù dịch còn diễn biến phức tạp tại một số nơi, nhưng hy vọng thị trường hoa Tết năm nay sẽ vẫn khởi sắc.
Có những loại cúc đã thực sự khoe sắc từ giữa tháng Chạp, khách hàng có thể đến thu mua. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những loại cúc đã thực sự khoe sắc từ giữa tháng Chạp, khách hàng có thể đến thu mua. Ảnh: Xuân Hoàng
Người trồng hoa cho biết, khoảng 1 tuần nữa, tại các vườn hoa cúc Tết sẽ bắt đầu nhộn nhịp xe cộ, người bốc vác hoa lên xe tải, xe máy... vận chuyển đi các nơi phục vụ nhu cầu sắm hoa Tết của người dân. Đây cũng là khoảng thời gian vui nhất đối với người trồng hoa./.

Tin mới