Nhà xuất bản Nghệ An có cơ quan chủ quản mới

(Baonghean.vn) - Chiều 6/7, Nhà xuất bản Nghệ An tổ chức Lễ công bố chuyển đổi cơ quan chủ quản và gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2016. Đến dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Được sự nhất trí của Bộ Thông tin và Truyền Thông, sự thống nhất về mặt chủ trương của Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 26/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2328 chuyển đổi Nhà xuất bản Nghệ An do Sở Thông tin & Truyền Thông quản lý sang UBND tỉnh Nghệ An quản lý.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Nhà xuất bản Nghệ An tiền thân là Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh được thành lập vào tháng 9/1980. Từ khi thành lập đến năm 2001, đây là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Nghệ An. Năm 2001 Nhà xuất bản Nghệ An được giao cho Sở Văn hóa – Thông tin (nay là Sở VHTT&DL) quản lý. Đến năm 2007 đơn vị chuyển về Sở Thông tin & Truyền Thông.

Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho đại diện Nhà xuất bản Nghệ An
Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho đại diện Nhà xuất bản Nghệ An

Sau 36 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Nghệ An đã cho ra đời hơn 4.000 đầu sách, trong đó có nhiều đầu sách được vinh danh ở nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh.

Hơn 4.000 nghìn đầu sách đã được Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành.
Hơn 4.000 nghìn đầu sách đã được Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành.

Dịp này, Nhà xuất bản bản Nghệ An cũng tổ chức gặp mặt các cộng tác viên tiêu biểu năm 2016 và các thế hệ lãnh đạo đã nghỉ hưu. 

Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới