Nhận 15 tháng tù vì đánh chết 14 con lợn rừng

Trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Dục nhận mức án 15 tháng tù giam về tội “hủy hoại tài sản” do đã ra tay đánh chết 14 con lợn rừng…

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dục (trú tại thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, TX.Đông Triều).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TX.Đông Triều đọc bản cáo trạng, theo đó hành vi của ông Dục phạm vào tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện KS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 18-24 tháng tù, nhưng được hưởng tù treo, thời gian thử thách từ 36 - 42 tháng từ ngày thi hành án, đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Đề nghị buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho những người bị hại tổng số tiền là 44.400.000 đồng. Đề nghị ông Diệp Văn Trọng phải trả lại 60.000.000 đồng cho bà Hoàng Thị Trúc (vợ ông Dục).

Quang cảnh buổi xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thanh Hoa

Trả lời tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dục thừa nhận hành vi đánh chết 14 con lợn rừng của gia đình anh Trọng và được sự đồng ý của anh Trọng. Tuy nhiên, bị cáo có thêm ý kiến cho rằng số lợn đó không phải số lợn của gia đình anh Trọng cho nên việc Viện KS truy tố bị cáo về tội Hủy hoại tài sản là oan.

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Dục đã xâm phạm đến trực tiếp quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân. Do vậy, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Dục phạm tội “Hủy hoại tài sản”, tuyên phạt mức án 15 tháng tù, buộc bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản của vợ chồng Diệp Văn Trọng - Trần Thị Nhung tổng số tiền 44.400.000 đồng. Bên cạnh đó, tòa tuyên buộc ông Diệp Văn Trọng phải trả lại bà Hoàng Thị Trúc (vợ ông Dục) số tiền 60.000.000 đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TX.Đông Triều, gia đình ông Diệp Văn Trọng có chăn thả giống lợn rừng ở khu vực vườn của gia đình, được xây bằng bờ tường gạch cao từ 1,2-1,3m. Khoảng 10h30 ngày 3.1.2018, 14 con lợn rừng, trọng lượng từ 8 - 53kg, của ông Trọng nhảy qua bờ tường chạy lên khu vực đồi phía sau rồi sang vườn nhà ông Nguyễn Văn Dục. Phát hiện số lợn trên đang ăn cám gà, tức giận vì nhiều lần trước đó lợn nhà ông Trọng đã từng sang ăn cám của gà và làm hư hỏng một số hoa màu, ông Dục lấy 1 tuýp sắt đập chết số lợn trên, sau đó gọi điện thông báo cho ông Trọng sang lấy lợn về. Thấy ông Dục giết lợn của gia đình, ông Trọng đã gọi điện báo công an.

Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TX.Đông Triều, 14 con lợn rừng trên có tổng trọng lượng 370kg, trị giá 44.400.000 đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, trong quá trình ông Dục bị tạm giữ, bà Hoàng Thị Trúc (vợ ông Dục) đã bồi thường cho ông Trọng tổng số tiền 60.000.000 đồng, tuy nhiên chỉ ghi nhận 30.000.000 đồng, còn 30.000.000 đồng trao tay. Đến ngày 3.3.2018, tiếp tục có lợn vào chuồng gà nhà ông Dục ăn cám, ông Dục quây giữ được và mời chính quyền địa phương, ông Trọng xuống làm việc. Tại đây, ông Trọng mới cam kết không để đàn lợn đi gây thiệt hại cho hộ dân lân cận.

Theo thông tin phóng viên nhận được, trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Dục sẽ tiếp tục chuẩn bị kháng cáo lại quyết định của Tòa án nhân dân TX.Đông Triều tại phiên tòa sơ thẩm.

Tin mới