Nhân dân các khu dân cư ở Yên Thành, T X Cửa Lò vui Ngày hội Đại đoàn kết

(Baonghean.vn) - Ngày 12/11, nhân dân một số khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Thành, thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
*Sáng 12/11, xóm  Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự lễ  có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Thành.
lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ khó khăn trong xã
Lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ khó khăn trong xã. Ảnh: Quỳnh Trang

Xóm Đồng hoa, xã Đồng Thành được thành lập từ năm 1963 là những người dân gốc Hoa Thành lên xây dựng kinh tế nông trang nông trại. Xóm có 207 hộ với 759 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ.  Toàn xóm có 25% hộ giàu, 147 hộ khá và 1,4% hộ nghèo.

Thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm qua, xóm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/ năm, 98,5% hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, toàn xóm đã bê tông hóa được 99%, có nhà văn hóa khang trang với đầy đủ sân chơi bãi tập phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân.
Người dân xóm Hồng Thành vui ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Quỳnh Trang
Người dân xóm Hồng Thành vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu chúc mừng nhân Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Nguyễn Đức Thành ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà bà con trong xóm đã đạt được. Đồng thời mong muốn Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Thành nói chung, cán bộ, nhân dân xóm Đồng Hoa  nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã  trao quà lưu niệm cho nhân dân xóm Đồng Hoa  và 10 suất quà, Ủy ban MTTQ huyện trao tặng 10 suất quà và Ủy ban MTTQ xã trao tặng 9 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã.
*Chiều cùng ngày, khối Trần Phú, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Dự chung vui với bà con trong khối Trần Phú có các đồng chí: Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; lãnh đạo thị xã Cửa Lò.
a
Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trần Phú. phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, khối Trần Phú ôn lại truyền thống 91 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khối Trần Phú hiện có 203 hộ, với 675 nhân khẩu. Là đơn vị có nhiều ngành nghề như: nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xuất khẩu lao động; tổng thu toàn nhập xã hội ước đạt 22 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người ước đạt 55 triệu đồng/năm.

a
Đồng chí Trần Thị Thu Hương trao tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho khối Trần Phú. Ảnh: Thanh Lê

Là đơn vị có truyền thống và bề dày về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong năm 2021, khối Trần Phú tỷ lệ  gia đình văn hóa đạt 90%.

Công tác chăm lo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội được nhân dân trong khối nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2021, Quỹ Vì người nghèo đạt 2 triệu đồng; hỗ trợ Tết vì người nghèo 4 triệu đồng; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền gần 12 triệu đồng và các nhu yếu phẩm giá trị quy ra tiền gần 2 triệu đồng.

Quang cảnh vào khối với các đường được bê tông hóa, đường điện chiếu sáng đã chứng minh sự quyết tâm đồng lòng trong thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

a
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao tặng quà khối Trần Phú. Ảnh: Thanh Lê

 Khối đã huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng được 1 tuyến đường điện, cờ, paner với tổng số tiền 67 triệu đồng góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Khối đã vận động được trên 150 triệu đồng và hơn 50 ngày công để sửa sang khuôn viên nhà văn hóa, làm các cụm pa nô tuyên truyền trong khu dân cư.

Ngoài ra, bà con đã đặc biệt quan tâm phong trào khuyến học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm.

a
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

Nói chuyện chung vui với bà con khối Trần Phú, đồng chí Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của khối đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn khối tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước và những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

a
Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của khối; chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới đẹp, kiểu mẫu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Vinh ở khối Điện Biên, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Vinh ở khối Điện Biên, phường Nghi Hương. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng; vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; nếp sống văn minh; lương - giáo đoàn kết,… xây dựng khối ngày càng phát triển toàn diện.

Các đại biểu trồng cây đại đoàn kết tại nhà văn khối Trần Phú. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu trồng cây đại đoàn kết tại Nhà văn khối Trần Phú. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới