Nhân dân huyện Tương Dương đóng góp gần 90 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Trong 5 năm, từ năm 2014- 2019, nhân dân huyện Tương Dương đã đóng góp gần 90 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả này nhờ sự tích cực vận động của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể mà đứng đầu là Ủy ban MTTQ địa phương.
Sáng 27/5, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. 174 đại biểu ưu tú đã về dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân
Sáng 27/5, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. 174 đại biểu ưu tú đã về dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân 
Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Tương Dương có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến nay toàn huyện có 135/154 làng, bản được công nhận là đơn vị văn hóa; 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. 

Người dân bản Khe Quỳnh, Xiêng My rước Bằng công nhận bản văn hóa. Ảnh Đình Tuân
Người dân bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My rước Bằng công nhận Bản văn hóa. Ảnh: Đình Tuân
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, trong nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp đã chủ động và tham mưu tích cực cho cấp ủy cùng cấp trong công tác vận động các nguồn lực, để xóa nhà dột nát tạm bợ cho 405 hộ nghèo với tổng giá trị hơn 9,5 tỷ đồng.
Phối hợp với nguồn hỗ trợ cấp trên đã hỗ trợ giống bò sinh sản 43 hộ nghèo, ngoài ra còn hỗ trợ vốn cho 187 hộ nghèo để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó được 132 lượt em; hỗ trợ đối tượng nghèo đặc biệt khó khăn khám, chữa bệnh được 378 lượt.
Người dân bản Hạt, xã Yên tĩnh gùi cát, sỏi làm đường nội bản. Ảnh: Đình Tuân
Người dân bản Hạt, xã Yên Tĩnh gùi cát, sỏi làm đường nội bản. Ảnh: Đình Tuân
Nhân dân toàn huyện đã đóng góp xây dựng nông thôn mới từ đầu nhiệm kỳ đến nay được 87,3 tỷ đồng; hiến 179.999m2 đất; 332.600 cây các loại; đóng góp 200.207 ngày công lao động; làm mới, tu sửa trên 310 km đường giao thông (trong đó có 68 km đường bê tông nông thôn).

Thực hiện chương trình "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương đã vận động trực tiếp được trên 2,7 tỷ đồng, tiếp nhận trên 3,5 tỷ đồng. Nhờ đó đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 45,8% (năm 2014) xuống còn 30,48% năm 2019.

bna_ 4
 Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất số lượng ủy viên khóa mới là 65 vị. Ảnh: Đình Tuân
Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Bên cạnh đó, nêu những hạn chế và giải pháp khắc phục,…

Với  tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và đổi mới”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ huyện Tương Dương  khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất số lượng ủy viên khóa mới là 65 vị.

Ông Lương Bá Vin – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tương Dương được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Huyện Tương Dương có 6 dân tộc anh em. Trong đó dân tộc Thái có 53.401 khẩu, chiếm 89,9%; dân tộc Khơ mú 9.926 khẩu, chiếm 13,2%; dân tộc Mông 3.626 khẩu, chiếm 4,8%; dân tộc Tày Poọng 818 khẩu, chiếm 1,1%; dân tộc Ơ đu 347 khẩu, chiếm 0,47%.

Tin mới