Nhận diện AFF Cup: Đội tuyển Indonesia và chính sách nhập tịch cầu thủ

(Baonghean.vn) - Không có nhiều cầu thủ có chất lượng, HLV Shin Tae-Yong đành chủ trương gọi các cầu thủ đang ở nước ngoài mang dòng máu Indonesia nhập tịch lên đội tuyển để quyết tâm cải thiện vị trí tại AFF Cup 2020.

Trong thời gian gần đây, bóng đá trẻ của Indonesia không có thành tích tốt nên HLV Shin Tae-Yong không có thuận lợi như HLV Park Hang-seo. Hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại Giải vô địch Indonesia với 10 bàn thắng đều là không phải là cầu thủ Indonesia. Tiền đạo Spasojevic (sinh 1987) của CLB Bali United người Montenegro còn chân sút Youssef Ezzejjari Lhasnaoui (sinh 1993) của Persik Kediri là người Tây Ban. Ngay cả tiền đạo Carlos (Arema) và Marko (Persija) ghi được 8 bàn thắng sau 14 vòng đấu cũng mang quốc tịch Bồ Đào Nha, Croatia.

Gọi lại các cầu thủ nhập tịch

Ông Shin Tae-Yong đã đề xuất làm thủ tục để gọi những cầu thủ này vào đội tuyển để đưa sang Singapore nhưng không kịp thủ tục. Ông chỉ còn cách gọi là chân sút 34 tuổi người Montenegro của CLB Bali United, đang là vua phá lưới giải đấu này. Rơi vào bảng đấu Thái Lan, chủ nhà Singapore được coi là nhỉnh hơn Indonesia nên ông Shin Tae-Yong phải bằng mọi cách để nâng cấp hàng công.

Tiền đạo Spasojevic (Montenegro) đã thi đấu cho đội tuyển Indonesia lần đầu tiên vào năm 2017. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các HLV tiền nhiệm tại đội tuyển quốc gia chỉ gọi anh lên tuyển đúng 2 lần. Với 10 bàn thắng sau 13 lần ra sân trong màu áo CLB Bali United và trở thành chân sút tốt thuộc dạng  sân cỏ nhất của giải vô địch Indonesia. Nên sau khi cân nhắc, HLV Shin Tae-Yong đã quyết định gọi lại chân sút 34 tuổi này tham dự AFF Cup 2020. Với chiều cao 1,87m, nặng 85kg thi đấu càn lướt, nhưng vẫn có những pha xử lý kỹ thuật khéo léo sẽ sẵn sàng đe dọa bất cứ hàng phòng ngự nào.

Với 4 cầu thủ nhập tịch, rải đều ra 3 tuyến HLV Shin Tae-Yong tự tin sẽ cạnh tranh sòng phảng với Thái Lan, chủ nhà Singapore. Ảnh AFC
Với 4 cầu thủ nhập tịch, rải đều ra 3 tuyến HLV Shin Tae-Yong tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, chủ nhà Singapore. Ảnh: AFC

Một cầu thủ nhập tịch khác cũng được HLV Shin Tae-Yong gọi  lên lại đội tuyển quốc gia chính là hậu vệ Igbonefo (Nigeria) năm nay đã 36 tuổi. Trung vệ có nền tảng thể lực rất tốt này đã rời đội tuyển Indonesia cách đây 6 năm. Trung vệ Igbonefo hiện đang thi đấu cho CLB Persib, đang tạm đứng nhì BXH giải vô địch Indonesia. Đây cũng là cầu thủ có chiều cao 1,86m thi đấu rất chịu khó va chạm để ngăn tiền đạo đối phương tấn công.

Bổ sung cầu thủ nhập tịch chất lượng

Tiền vệ 28 Klok (Hà Lan) đồng đội của Igbonefo cũng đang có phong độ rất tốt tại CLB Persib. Mùa giải này, anh đã có 2 bàn thắng sau 11 lần ra sân ngoài ra Klok cũng có 3 pha kiến tạo thành bàn bởi lối thi đấu đặc trưng của bóng đá Hà Lan. Với việc đã thi đấu tại Indonesia 5 năm, Klok đã đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch và thi đấu cho đội tuyển nước này. Tại AFF Cup 2021, Klok sẽ là khuôn mặt mới của Indonesia, đối đầu với các tiền vệ kỹ thuật của Thái Lan.

Tại hàng phòng ngự, ông vừa trình làng trung vệ cao 1,97m Baggott đang chơi cho CLB Ipswich Town ở Giải hạng 3 Anh. Baggott sinh năm 2002 ở Bangkok (Thái Lan), có mẹ là người Indonesia và cha là người Anh. Tài năng trẻ này đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Thái Lan. Sau đó gia đình anh chuyển đến Indonesia vào năm 2008. Và rồi quyết định định cư ở Anh 3 năm sau đó. Elkan đã được ra sân cho U.18 Ipswich Town trong trận bán kết FA Youth Cup 2021 với Liverpool.

Tài năng trẻ Baggott 19 tuổi đang chơi cho CLB Ipswich Town ở Giải hạng 3 Anh. Ảnh CNN
Tài năng trẻ Baggott 19 tuổi đang chơi cho CLB Ipswich Town ở Giải hạng 3 Anh. Ảnh: CNN

Trong trận đá với Afghanistan (thua 0-1) thì trung vệ 19 tuổi này chơi vị trí trung vệ trong đội hình 5-4-1. Điểm mạnh của cầu thủ trẻ này là khả năng không chiến và cản phá trong các tình huống tranh chấp tay đôi nhờ nền tảng thể lực khá tốt.

Với 4 cầu thủ nhập tịch, rải đều ra 3 tuyến HLV Shin Tae-Yong tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, chủ nhà Singapore và bất cứ đội bóng Đông Nam á nào. Nếu chiến lược này thành công tại AFF Cup 2020 thì trong thời gian tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia sẽ còn tiếp tục theo đuổi chính sách này./.

Tin mới