Nhận diện các trụ cột 'nặng ký' của đội tuyển Thái Lan

(Baonghean.vn) - HLV Alexandre Polking đã thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển Thái Lan và họ là đội duy nhất thắng tuyệt đối cả 4 trận vòng bảng AFF Cup. Bằng đội hình dự bị họ cũng dễ dàng thắng chủ nhà Singapore 2-0, dẫn đầu bảng A.

Khác với đội tuyển Việt Nam, HLV Alexandre Polking không được chọn đối thủ trận bán kết. Vì thế trận đấu Thái Lan và Việt Nam được coi như trận chung kết sớm AFF Cup 2020, đội nào thắng sẽ nhiều cơ hội giương cao Cúp vàng.

“Kỷ lục gia” Teerasil Dangda

Quân bài quan trọng nhất của HLV Alexandre Polking chính là lão tướng Teerasil Dangda, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại AFF Cup năm nay với 4 pha lập công. Lão tướng Thái Lan 33 tuổi đã trở thành chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu với 19 bàn thắng. Teerasil Dangda vẫn đang còn cơ hội nâng cao thành tích của mình nếu đội tuyển Việt Nam không kèm chặt được trung phong này.

Quân bài quan trọng nhất của HLV Alexandre Polking chính là lão tướng Teerasil Dangda. Ảnh: FAT

Quân bài quan trọng nhất của HLV Alexandre Polking chính là lão tướng Teerasil Dangda. Ảnh: FAT

Tiền đạo số 1 của tuyển Thái Lan có khả năng chơi độc lập, chọn vị trí tốt và thực hiện những cú sút mạnh như búa bổ. Teerasil Dangda thi đấu không màu mè, chạy chỗ sáng tạo, sẵn sàng va chạm tạo lợi thế để sút bóng khi có khoảng trống. Chinh chiến sân cỏ Nhật Bản nhiều năm đã khiến anh có được phẩm chất vốn có của một tay săn bàn thực thụ. Quế Ngọc Hải sẽ phải làm việc vất vả để ngăn chặn Teerasil Dangda nếu như muốn vào chung kết.

HLV Alexandre Polking đang có một đội hình đồng đều cả 3 tuyến, hai vị trí hậu vệ biên của Thái Lan đều rất cơ động. Đặc biệt hậu vệ trái Theerathon thường xuyên có những pha bó vào trung lộ trong các trận đấu đã qua. Sự xuất hiện của số 3 đang thi đấu ở J1.League này đã giúp các bài tấn công của đội tuyển xứ sở Chùa Vàng trở nên đa dạng và khó lường hơn. Anh chính là người kiến tạo giúp Teerasil Dangda ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-1 trước Philippines, một pha kiến tạo đẳng cấp. Hậu vệ Bunmathan 31 tuổi này ngoài khả năng đá phạt cố định còn lên công về thủ rất toàn diện, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. 

Tài năng trẻ Thái Lan

Nếu như thầy Park phát hiện ra Hoàng Đức thì trong thời gian ngắn HLV Alexandre Polking đã tìm ra Thanawat Suengchitthawo - Ngôi sao thuộc biên chế CLB Leicester City ở Anh đang thi đấu ấn tượng trong lần đầu tham dự AFF Cup. Tiền vệ số 12 Thanawat Suengchitthawon đã ra sân 3 trận, trong đó có 2 lần góp mặt trong đội hình xuất phát và đóng góp 1 pha kiến tạo thành bàn.

Thanawat đang là ngôi sao sáng của Thái lan. Ảnh: FBNV
Thanawat đang là ngôi sao sáng của Thái lan. Ảnh: FBNV

Mới 21 tuổi nhưng Thanawat đang trở thành quân bài quan trọng của HLV Alexandre Polking. Thi đấu bên cánh phải, anh giúp tuyến giữa của Thái Lan trở nên vững chắc và kiểm soát trận đấu tốt hơn. Thanawat Suengchitthawon đã được Leicester City đăng ký vào đội một cho mùa giải 2021/22. Anh đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan khi là tuyển thủ đầu tiên vào được đội hình chính của một CLB Ngoại hạng Anh.

Trước Thanawat, Thái Lan chỉ có Witthaya Laohakul chơi cho một CLB Hertha BSC (Đức) thuộc tốp 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Các ngôi sao Thái Lan như Suree Sukha, Teerasil Dangda hay Kiatprawut Saiwaeo từng sang Manchester City, nhưng không được đăng ký thi đấu vì không đáp ứng thủ tục giấy tờ. Theo quy định của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) chỉ cấp giấy phép lao động cho những cầu thủ nước ngoài đến từ nhóm 50 nền bóng đá hàng đầu thế giới và phải thi đấu một số trận nhất định cho đội tuyển quốc gia nước đó trong 2 năm gần nhất.

Cầu thủ sinh năm 2000 này từng ngấp nghé vào đội trẻ Pháp chính là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa đội tuyển khi Sarach Yooyen hay Thitiphan Puangchan không đạt phong độ tốt nhất. Cùng với các tài năng Ekanit Panya, anh em Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat, tiền vệ Thanawat Suengchitthawon có dịp thử tài với các cầu thủ Việt Nam./.

Tin mới