Nhận diện đối thủ Thái Lan và Indonesia tại Vòng loại U23 châu Á 2020

(Baonghean.vn) - Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Indonesia. Những đối thủ này được đánh giá là thử thách không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

So với giải U22 Đông Nam Á, đội bóng xứ Chùa Vàng giữ lại 6 cầu thủ và bổ sung 17 gương mặt mới. Đây đều là những con người tốt nhất trong độ tuổi U23 của bóng đá Thái Lan hiện tại. Có thể kể đến những tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribampen, Ekanit Panya, Shinnaphat Leeaoh.

Đặc biệt, hàng thủ Việt Nam và các đội bóng còn lại cần cảnh giác với bộ 3 tiền đạo của CLB Buriram United, nơi mà Xuân Trường đang đầu quân. Đó là “thần đồng” Suphanat Mueanta: 16 tuổi, cao 1m75. Cầu thủ này thi đấu cho U16 Thái Lan (2017) 16 trận và ghi 19 bàn, U19 (2018) 6 trận và ghi được 4 bàn. Suphanat Mueanta là thành viên đội 1 của Buriram United từ 2018, cầu thủ này cũng ra sân trong trận đấu với Jeonbuk mới đây tại cúp C1 châu Á.

ĐT U23 Thái Lan tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: FA Thailand
ĐT U23 Thái Lan tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: FA Thailand

Cầu thủ thứ hai là Supachai Jaided: 20 tuổi, cao 1m83. Thi đấu cho các lứa U19-21-23 Thái Lan (2015-2018) 22 trận ghi 11 bàn, tuyển Thái Lan 12 trận ghi 4 bàn. Tiền đạo này thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của Buriram United.

Ngoài ra, cầu thủ 20 tuổi Supachok Sarachat khi thi đấu cho U19 và U23 Thái Lan, anh ghi 3 bàn trong 17 trận. Supachok Sarachat là thành viên của đội 1 Buriram United từ năm 2015, ra sân 71 lần ghi 14 bàn thắng.

Nhìn chung, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải cảnh giác cao độ với hàng tấn công Thái Lan tại vòng loại tới đây. Ngoài Á quân Giải U22 Đông Nam Á vừa rồi, một đối thủ khác là U23 Indonesia cũng rất đáng gờm. Đội bóng xứ Vạn Đảo đặt nhiều tham vọng khi đối đầu Việt Nam và Thái Lan.

So với đội hình vừa đăng quang tại giải U22 Đông Nam Á 2019 tổ chức ở Campuchia, U22 Indonesia không có nhiều sự thay đổi khi chỉ bổ sung một vài cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. ĐT U23 Indonesia giữ nguyên 21/24 cầu thủ, bổ sung 3 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm: Egy Maulana (Lechia Gdańsk - Ba Lan), Ezra Walian (RKC Waal Wijk - Hà Lan), Saddil Ramdani (Pahang - Malaysia).  

Trước khi sang Việt Nam, U23 Indonesia cũng đã có trận đấu tập mang tính tổng duyệt và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước CLB Bali United. Trong trận đấu đó, các học trò của HLV Indra Sjafri chơi rất ấn tượng, thể hiện nền tảng thể lực sung mãn, lối đá nhanh và mạnh mẽ.

Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ bắt đầu với U23 Việt Nam bằng trận ra quân gặp Brunei vào ngày 22/3, gặp Indonesia vào ngày 24/3 và Thái Lan vào ngày 26/3.

Tin mới