Nhận định Hải Phòng - SLNA: Chủ và khách lâm vào đường cùng (17:00, 1/10)

(Baonghean.vn) – Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và SLNA trên sân Lạch Tray đều diễn ra vô cùng quyết liệt và nóng bỏng. Lần này gặp nhau tại vòng 13 V.League 2020, trận đấu này còn mang tính chất khốc liệt hơn nhiều.

VÒNG ĐẤU QUYẾT ĐỊNH

Theo quy tắc phân hạng, căn cứ vào điểm số trên BXH sau khi giai đoạn I kết thúc, 8 đội xếp đầu sẽ vào nhóm A, 6 đội còn lại vào nhóm B. Nếu có từ 2 đội cùng điểm số với nhau thì không xét đối đầu mà chỉ xét hiệu số dựa vào tổng số bàn thắng, điểm fair play và bốc thăm. Điểm số của giai đoạn I sẽ giữ nguyên ở giai đoạn II.

Như vậy, CLB Sài Gòn, Viettel, TP. Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh, Hà Nội đã chắc chắn lọt vào nhóm A. Với Quảng Nam (9 điểm), Hải Phòng, DNH Nam Định (10 điểm) đã không còn cơ hội và chắc chắn vào nhóm B để tranh trụ hạng.

BXH V.League 2020 sau vòng 12. Ảnh: VPF
BXH V.League 2020 sau vòng 12. Ảnh: VPF

Theo đó, cơ hội đang chia đều cho Thanh Hóa, SLNA và HL Hà Tĩnh, nhưng những đội bóng này không có quyền tự quyết. CLB HL Hà Tĩnh có 15 điểm (hiệu số bàn thắng bại 11/10), SLNA có 15 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 9/13) và CLB Thanh Hóa đang có 14 điểm (8/13). Ở vòng đấu này, Thanh Hóa phải làm khách ĐKVĐ Hà Nội, SLNA sẽ làm khách Hải Phòng, HL Hà Tĩnh đón tiếp Quảng Nam.   

Những đội bóng nói trên không có quyền tự quyết là bởi B. Bình Dương, HAGL (17), SHB Đà Nẵng (16) nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Cơ hội có nhóm 3 đội Thanh Hóa – SLNA – HL Hà Tĩnh chỉ đến khi các đội bóng này sẩy chân. Mọi thứ trở nên rất khó lường khi B. Bình Dương chạm trán Viettel, HAGL gặp TP. HCM và SHB Đà Nẵng làm khách trên sân Thiên Trường của DNH Nam Định.

Ở vòng 13 này, khó khăn nhất vẫn là CLB Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh vừa chia tay HLV Nguyễn Thành Công và dưới thời HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng này chưa thể tìm lại được sự thăng bằng. Trong khi đối thủ của họ là CLB Hà Nội lại đang đà trở lại và rất khó bị khuất phục.

CLB Hải Phòng là đội bóng có chỉ số Instat thấp nhất với chỉ 200 điểm. Đồ họa: TK
CLB Hải Phòng là đội bóng có chỉ số Instat thấp nhất với chỉ 200 điểm. Đồ họa: T.K

Nếu lấy vị trí thứ 8 của SHB Đà Nẵng (16 điểm) làm cột mốc, các đội ở nhóm lưng chừng sẽ cần phải có ít nhất 18 điểm trong trường hợp đội bóng sông Hàn sẩy chân. Nếu SLNA giành được 3 điểm tại Hải Phòng nhưng nếu HL Hà Tĩnh có 3 điểm trước Quảng Nam thì đội bóng xứ Nghệ vẫn trật khỏi nhóm A sau giai đoạn I. Trường hợp SHB Đà Nẵng và HL Hà Tĩnh đều giành chiến thắng, SLNA hết cơ hội.

CƠ HỘI NÀO CHO SLNA?

Trong lịch sử đối đầu, SLNA và Hải Phòng gặp nhau 30 lần gần nhất thì đội bóng xứ Nghệ thắng 7, hòa 3 và thua 5. Trên sân Lạch Tray, SLNA mới chỉ có 2 chiến thắng, 7 trận hòa và 6 trận thua. Đội bóng đất Cảng đang trong thế đường cùng nhưng họ được tăng cường 3 cầu thủ được như Than Quảng Ninh là Diego Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân.

Khó khăn cũng đang chờ đợi SLNA bởi dẫn dắt CLB Hải Phòng đang là đội ngũ BHL không còn lạ lẫm gì đội bóng quê hương là HLV Phạm Anh Tuấn, trợ lý Lê Quốc Vượng cùng rất nhiều cầu thủ từng trưởng thành từ SLNA như Phạm Mạnh Hùng, Thế Cường...

SLNA có đội hình khá mạnh khi gặp Hải Phòng. Ảnh: Bá Tuấn
SLNA có đội hình khá mạnh khi gặp Hải Phòng. Ảnh: Bá Tuấn

CLB Hải Phòng hiện đang là đội bóng có hàng công kém nhất với 5 bàn thắng/16 bàn thua, trong khi SLNA là 9/13. Theo thống kê của Instat, Hải Phòng là đội bóng có số lần phạm lỗi nhiều nhất bên sân nhà. Trung bình cứ mỗi trận, đội bóng chủ sân Lạch Tray có 8,5/16,7 pha phạm lỗi. Điều này sẽ là một thách thức lớn cho hàng công SLNA.

Đây sẽ là một trận được dự báo có nhiều thẻ phạt, bởi Hải Phòng đang là đội bóng có khả năng tranh chấp số 1 V.League 2020, còn SLNA cũng không hề kém cạnh với cùng 52%. Hải Phòng hiện nay đang là đội bóng có số lần đoạt bóng bên phần sân đối phương cao nhất (trung bình 12/50 mỗi trận).

Dù thế nào thì nhiệm vụ trước mắt của SLNA là ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới CLB Hải Phòng. Vòng đấu này, SLNA chỉ gặp một tổn thất duy nhất là chấn thương đầu gối của tiền vệ Đặng Văn Lắm. Bù lại, BHL SLNA sẽ có thêm sự phục của Peter Samuel, cầu thủ đã vắng mặt ở trận đấu trước vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

TRỰC TIẾP HẢI PHÒNG - SLNA (17:00 | 1/10)
Link 1: https://www.vtvcab.vn/channel/vtc3-on-sports-VTC3_HD.html
Link 1: https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/vtc3-hd

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Hải Phòng: TM Văn Toản, Hữu Phúc, Mạnh Hùng, A. Schmidt, Văn Hạnh, Hồng Quân, Xuân Tú, Thế Cường, A. Fagan, J. Mpande, Diego Fagan.

SLNA: TM Văn Hoàng, Đình Đồng, Gustavo Santos, Văn Khánh, Sỹ Nam, Xuân Mạnh, Đình Châu, Xuân Mạnh, Văn Đức, Tuấn Tài, Peter Samuel, Filipe Martins.

Dự đoán: 1-2

Tin mới