Nhận định SLNA – HAGL (26/9): Những con số nghiêng về xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này luôn được chờ đợi, bởi đây là 2 lò đào tạo cầu thủ hàng đầu bóng đá Việt Nam. Những con số đã chứng minh, HAGL thường trắng tay khi rời sân Vinh, lần này tại V.League 2020, liệu lịch sử có lặp lại.

So với mùa giải trước, năm nay HAGL có khá nhiều biến động về mặt con người. Đội bóng phố Núi mang về khá nhiều cái tên chất lượng như trung vệ Damir Memovic từ SLNA, hậu vệ K. Oahimijie người Nigeria. Cựu vương của V.League chỉ giữ lại tiền đạo Chevaughn Walsh mùa trước có 7 bàn thắng.

Thời gian qua, HAGL đang có những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhằm tìm kiếm và bổ sung nhân tố mới cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Vừa qua, đội bóng phố Núi đã chốt hạ thương vụ đầu tay với bản hợp đồng ngắn hạn với cựu tiền đạo ĐTQG Việt Nam - Nguyễn Anh Đức theo dạng tự do. Chiều ngược lại, họ cũng để Hoàng Thanh Tùng, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Cảnh Anh xuống chơi ở giải hạng Nhất...

Các ngôi sao của HAGL được đánh giá cao về mặt kỹ thuật cá nhân nhưng yếu về tranh chấp. Ảnh: Đức Anh
Các ngôi sao của HAGL được đánh giá cao về mặt kỹ thuật cá nhân nhưng yếu về tranh chấp. Ảnh: Đức Anh

Với những sự bổ sung như vậy, cùng với những cầu thủ ngôi sao đang đạt độ chín như Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang, HAGL đang thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác so với những mùa trước. Minh chứng là họ đã có 4 chiến thắng, 5 hòa và chỉ thua 2, ghi được 12 bàn thắng.

Tuy nhiên, dù có những mặt khởi sắc là vậy, nhưng HAGL vẫn có những điểm yếu. Họ để thua 12 bàn sau 11 vòng đầu tiên. Những bàn thua của HAGL thường đến từ những phút cuối trận (67% bàn thua trong hiệp 2) do sự mất tập trung của hàng phòng ngự. Đây là điểm yếu cố hữu của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lee Tae-hoon.

Một số thống kê của Instat về HAGL. Đồ họa: TK
Một số thống kê của Instat về HAGL. Đồ họa: T.K

Trong số 12 bàn thắng mà HAGL ghi được, Tuấn Anh, Văn Thanh, Ngọc Quang, A Hoàng, Văn Anh đóng góp 1 bàn, Văn Toàn 2 bàn còn lại phụ thuộc vào chân sút Chevaughn Walsh (5 bàn). Thầy trò HLV Lee Tae-hoon nổi tiếng nhập cuộc các trận đấu rất tốt. Bằng chứng là họ đã ghi được 4 bàn (tỷ lệ 33%) trong 15 phút đầu trận.

Về mặt chuyên môn, HAGL không phải là đội bóng được đánh giá cao về mặt kỹ, chiến thuật. Xét về kiểm soát bóng, đường chuyền hóc hiểm, dứt điểm, tranh chấp, chỉ thuộc diện trung bình. Phần lớn những bàn thắng của HAGL được thực hiện trong vòng cấm (92%), còn lại số bàn thắng từ ngoài vòng cấm rất hạn chế sau 11 trận đấu vừa qua. Khả năng phòng ngự trong khu vực 16m50 của HAGL cũng tương đối kém, 92% bàn thua của họ xuất phát từ những tình huống cận khung thành.

Dù có kết quả không tốt trong 6 trận gần nhất nhưng hàng thủ SLNA vẫn được đánh giá cao hơn HAGL về mặt kinh nghiệm. Ảnh: Đức Anh
Dù có kết quả không tốt trong 6 trận gần nhất nhưng hàng thủ SLNA vẫn được đánh giá cao hơn HAGL về mặt kinh nghiệm. Ảnh: Đức Anh

Sở hữu hàng loạt ngôi sao của ĐTQG nhưng HAGL lại có những chỉ số rất thấp về mặt chất lượng những pha dứt điểm. Cụ thể, trung bình mỗi trận, họ chỉ tung ra 2,9/8,6 pha dứt điểm đi trúng đích. Khá bất ngờ khi HAGL đang là đội bóng đứng thứ 2 trong danh sách những đội phạm lỗi nhiều nhất ở khu vực sân nhà (trung bình 6,6 lỗi/16,6 lỗi trong 1 trận).

Khác với tiêu chí ban đầu của HAGL khi mới lên V.League, đội bóng này không còn kiểm soát bóng tốt như trước đây. Về số lần giữ bóng, họ chỉ nhiều hơn B. Bình Dương với trung bình 99 lần kiểm soát bóng mỗi trận. Con số này với SLNA là 103 và cao nhất là CLB Hà Nội (114). Theo đó, khả năng chơi pressing của HAGL cũng kém nhất, nhì V.League 2020 (38%).

Một số thống kê của Instat về SLNA. Đồ họa: TK
Một số thống kê của Instat về SLNA. Đồ họa: T.K

Trên sân của HAGL, SLNA thường gặp khó khăn nhưng khi về với sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ lại là những người chơi tốt hơn. Trong lịch sử đối đầu 31 lần, SLNA thắng 13, hòa 9 và thua 9. Thành tích trên sân nhà của SLNA trước HAGL mới chỉ thua 1, hòa 4 và thắng 11 lần. Điều đó chứng tỏ, lối chơi kỹ thuật của HAGL rất khó khi triển khai trên sân Vinh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mặc dù vậy, SLNA sẽ cần phải lưu ý đến tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ này không chỉ có tốc độ, khả năng càn lướt mà anh đang sở hữu 5 pha kiến tạo thành bàn tại V.League, trở thành chân chuyền hiệu quả nhất tính đến vòng 11. Nếu phong tỏa được Văn Toàn cũng như chân sút ngoại Chevaughn Walsh, cơ hội có điểm của thầy trò HLV Ngô Quang Trường là rất lớn.

Tin mới