Nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình “nâng bước em tới trường”, ngày 27/8, Văn phòng Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác lên tặng quà, triển khai nhận đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Keng Đu là xã biên giới xa xôi nhất của huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm huyện 80km, đời sống của đa số đồng bào còn nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Minh Sơn, Chánh văn phòng BĐBP Nghệ An trao quà hỗ trợ đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi ở xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn
Thượng tá Nguyễn Minh Sơn, Chánh văn phòng BĐBP Nghệ An trao quà hỗ trợ đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi ở xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn

Dịp này, Văn phòng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 2 cháu là Xeo Văn Di, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Keng Đu 1 có bố bị bệnh mất sớm, hiện ở với mẹ hoàn cảnh rất khó khăn, túng thiếu. Cháu thứ 2 là Lô Thị Yến, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Keng Đu có hoàn cảnh gia đình nghèo, bố mẹ ly thân. Tuy vậy, 2 cháu đều có ý thức vươn lên khắc phục khó khăn, học tập tốt.

Hàng tháng cán bộ chiến sỹ Văn phòng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh quyên góp, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng để  yên tâm học tập tốt. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của CBCS đơn vị đối với các cháu trước thềm năm học mới.

Hùng Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới