Nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Quỳ Hợp về kết quả thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" diễn ra vào sáng 4/12.

6 năm qua, huyện Quỳ Hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Ban chỉ đạo huyện Quỳ Hợp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các nội dung của Chỉ thị được các cấp, các ngành lồng ghép với các phong trào thi đua một cách khoa học, hiệu quả, trong đó nổi bật là các phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hường
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hường

Trong 6 năm huyện Quỳ Hợp tổ chức 89 buổi học tập tuyên truyền pháp luật cho 15.850 lượt người. Công tác phối hợp quần chúng tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh  tố giác tội phạm luôn được các cấp, các ngành và lực lượng công an huyện tiến hành thường xuyên và hiệu quả. Kết quả đã có 1.822 phiếu tố giác tội phạm, 867 nguồn tin, 974 đơn thư tố giác có giá trị giúp làm rõ 213 vụ việc, điều tra khám phá 518 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 943 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 108 vụ, 136 đối tượng phạm tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Toàn huyện duy trì tốt hoạt động của 30 mô hình tiêu biểu là “Tiếng kẻng bình yên” , “Dòng họ tự quản”, “Tổ tuần tra nhân dân”, "Doanh nghiệp bình yên"..…


Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 09 của BTV huyện Quỳ Hợp bằng những việc làm thiết thực. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu yêu cầu huyện Quỳ Hợp tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị  vững mạnh. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quan tâm vấn đề đưa công an chính quy về các xã, thị trấn đảm nhiệm các chức danh theo lộ trình đã đề ra. Bên cạnh đó cần cần nhân rộng các mô hình điển hình người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Đại Tá Nguyễn Hữu Cầu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đại Tá Nguyễn Hữu Cầu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hường
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng nhấn mạnh: Quỳ Hợp là một huyện vùng mỏ có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, thu hút nhiều lao động trong và ngoài nước nên cần quản lý chặt chẽ người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác đối thoại thường xuyên với nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, an toàn vùng mỏ để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa thúc đẩy KTXH phát triển.

Tin mới