“Nhan sắc bất biến” sau hơn 20 năm của nữ ca sĩ Triều Tiên “gây sốt” cả thế giới

Nhan sắc sau hơn 20 năm không thay đổi nhiều đủ thấy vẻ đẹp của nữ ca sĩ Triều Tiên.
Nhóm nhạc nổi tiếng nhất tại Triều Tiên là Moranbong, do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyển chọn, theo Straits Times. Nhóm chơi các thể loại pop, rock hay kết hợp nhiều thể loại.
Nhóm nhạc nổi tiếng nhất tại Triều Tiên là Moranbong, do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyển chọn, theo Straits Times. Nhóm chơi các thể loại pop, rock hay kết hợp nhiều thể loại.
Người trưởng nhóm của Moranbong được cả thế giới chú ý là nữ ca sĩ Hyon Song Wol.
Người trưởng nhóm của Moranbong được cả thế giới chú ý là nữ ca sĩ Hyon Song Wol.
 
Nếu như nhóm nhạc Moranbong được một số hãng truyền thông nước ngoài đặt biệt danh là
Nếu như nhóm nhạc Moranbong được một số hãng truyền thông nước ngoài đặt biệt danh là "Spice Girls của Triều Tiên" thì trưởng nhóm Hyon Song Wol được gọi là “nữ kỵ sĩ”. Tên gọi này xuất phát từ bài hát nổi tiếng nhất của nhóm “Cô gái trên lưng chiến mã”. Đây là ca khúc nói về nữ công nhân nhà máy với tinh thần làm việc hăng say.
 
Những thông tin cá nhân về
Những thông tin cá nhân về "bóng hồng quyền lực" này khá hiếm hoi. Hyon Song Wol, được cho là sinh năm 1977, không chỉ là một biểu tượng nhạc Pop ở Triều Tiên mà còn nắm giữ quyền lực chính trị. Cô là ca sĩ chính của ban nhạc Moranbong và lãnh đạo dàn nhạc Samjiyon. Vào tháng 12 năm 2015, cô tới Bắc Kinh để biểu diễn cùng ban nhạc Moranbong trong một loạt các buổi hòa nhạc riêng tư.
 
Năm 2017, cô được bổ nhiệm vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Cô cũng giữ hàm đại tá trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Năm 2017, cô được bổ nhiệm vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Cô cũng giữ hàm đại tá trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
 
Hyon Song Wol từng đóng vai trò quan trọng khi Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại tình hữu nghị ở Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018. Hình ảnh cô (đi đằng sau) tham gia cuộc thảo luận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng Panmunjom ngày 15.1.2018, theo Yonhap. Nữ ca sĩ là người phụ nữ duy nhất trong số 4 đại biểu Triều Tiên có mặt tại cuộc gặp cấp cao này.
Hyon Song Wol từng đóng vai trò quan trọng khi Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại tình hữu nghị ở Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018. Hình ảnh cô (đi đằng sau) tham gia cuộc thảo luận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng Panmunjom ngày 15/1/2018, theo Yonhap. Nữ ca sĩ là người phụ nữ duy nhất trong số 4 đại biểu Triều Tiên có mặt tại cuộc gặp cấp cao này.
 
Nữ ca sĩ đã kết hôn với một sĩ quan Triều Tiên mà cô quen biết từ nhỏ, theo truyền thông Nhật Bản đưa tin.
Nữ ca sĩ đã kết hôn với một sĩ quan Triều Tiên mà cô quen biết từ nhỏ, theo truyền thông Nhật Bản đưa tin.
 
Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông quốc tế, nữ ca sĩ này luôn nhận được quan tâm lớn.
Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông quốc tế, nữ ca sĩ này luôn nhận được quan tâm lớn.
 
Thời trang của trưởng nhóm Moranbong luôn là một trong những chủ đề được truyền thông Hàn nhắc tới khi nói về nhóm nhạc Triều Tiên. Thông thường Hyon Song Wol hay mặc quân phục. Có khi cô diện áo khoác lông, đi giày cao gót. Nhan sắc của người phụ nữ này luôn được khen ngợi về vẻ đẹp mộc mạc.
Thời trang của trưởng nhóm Moranbong luôn là một trong những chủ đề được truyền thông Hàn nhắc tới khi nói về nhóm nhạc Triều Tiên. Thông thường Hyon Song Wol hay mặc quân phục. Có khi cô diện áo khoác lông, đi giày cao gót. Nhan sắc của người phụ nữ này luôn được khen ngợi về vẻ đẹp mộc mạc.
 
Nữ ca sĩ được khen ngợi
Nữ ca sĩ được khen ngợi "nhan sắc bất biến" sau hơn 20 năm.
 
Hyon Song Wol chụp hình cùng hai nghệ sĩ Hàn Quốc Jo Yong Pil và Yoon Do Hyun.
Hyon Song Wol chụp hình cùng hai nghệ sĩ Hàn Quốc Jo Yong Pil và Yoon Do Hyun.

Tin mới