Nhan sắc đời thường của các thí sinh vào bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Danh sách những thí sinh đầu tiên có mặt trong vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 được công bố mới đây gây chú ý với nhan sắc mộc mạc đời thường.
Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001) được chú ý với thành tích học tập nổi bật. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại American International School (TP.HCM), cô nhận được kết quả trúng tuyển cùng lúc ba đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Bảo Nghi quyết định dời lịch du học sang năm 2021 để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Phương Lâm.
Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001) được chú ý với thành tích học tập nổi bật. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại American International School (TP.HCM), cô nhận được kết quả trúng tuyển cùng lúc 3 trường đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Bảo Nghi quyết định dời lịch du học sang năm 2021 để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.
Nông Thúy Hằng sống tại Hà Nội nhưng đăng ký sơ khảo ở TP.HCM. Với những kinh nghiệm đã có từ cuộc thi trước, nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân giành một suất vào vòng bán kết. Cô gái dân tộc Tày chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi một hành trình mới sắp mở ra. Thúy Hằng từng chia sẻ với Zing:
Nông Thúy Hằng sống tại Hà Nội nhưng đăng ký sơ khảo ở TP.HCM. Với những kinh nghiệm đã có từ cuộc thi trước, nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân giành một suất vào vòng bán kết. Cô gái dân tộc Tày chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi một hành trình mới sắp mở ra. Thúy Hằng từng chia sẻ với Zing: "Tôi vốn không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, đôi chân dài 1,2 m hay số đo hình thể hoàn hảo. Điều tôi luôn tâm đắc với chính bản thân là tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, hết mình vì những điều đam mê và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mỗi ngày".
Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh năm 2000, thuộc nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật 1,76 m. Cô đang học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ TP.HCM. Ứng viên hoa hậu chia sẻ với Zing:
Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh năm 2000, thuộc nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật 1,76 m. Cô đang học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ TP.HCM. Ứng viên hoa hậu chia sẻ với Zing: "Tôi có tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn. Tôi còn yếu trong việc nói trước công chúng nên đến với cuộc thi tôi hy vọng sẽ cải thiện được khuyết điểm này".
Lâm Hà Thủy Tiên là sinh viên năm thứ ba tại Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM. Chia sẻ về lý do thi Hoa hậu Việt Nam, cô gái 20 tuổi cho hay bản thân ấp ủ ước mơ từ lâu nhưng chưa đủ tự tin. Sau thời gian dài trau dồi kiến thức, tập luyện để giữ dáng, cô quyết tâm đăng ký:
Lâm Hà Thủy Tiên là sinh viên năm thứ ba tại Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM. Chia sẻ về lý do thi Hoa hậu Việt Nam, cô gái 20 tuổi cho hay bản thân ấp ủ ước mơ từ lâu nhưng chưa đủ tự tin. Sau thời gian dài trau dồi kiến thức, tập luyện để giữ dáng, cô quyết tâm đăng ký: "Tôi là người ít nói, chưa thực sự cởi mở ở đám đông và tôi nghĩ mình cần khắc phục điều này. Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi mà còn là sân chơi. Tôi nghĩ sẽ học được nhiều điều ở đây".
Đây là lần đầu tiên Phạm Thị Phương Quỳnh (đến từ Đồng Nai) tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn. Nữ sinh Đại học Tài chính Marketing mong muốn có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành hơn. Phương Quỳnh có nét đẹp dịu dàng, vóc dáng mảnh mai, chiều cao 1,72 m.
Đây là lần đầu tiên Phạm Thị Phương Quỳnh (đến từ Đồng Nai) tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn. Nữ sinh Đại học Tài chính Marketing mong muốn có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành hơn. Phương Quỳnh có nét đẹp dịu dàng, vóc dáng mảnh mai, chiều cao 1,72 m.
Kim Trà My từng tham gia cuộc thi Miss World Vietnam và có mặt trong top 39. Trở lại đấu trường sắc đẹp lần này, cô đặt nhiều quyết tâm. Cô gái sinh năm 2000 từng chia sẻ về quá trình giữ dáng:
Kim Trà My từng tham gia cuộc thi Miss World Vietnam và có mặt trong top 39. Trở lại đấu trường sắc đẹp lần này, cô đặt nhiều quyết tâm. Cô gái sinh năm 2000 từng chia sẻ về quá trình giữ dáng: "Sau 3 tháng không dám đụng đến cơm, cắm lịch ở phòng tập, cuối cùng cũng gặt hái được những thành quả đầu tiên, ép được 6 kg mới dám gửi đơn đi. Tiếp tục kỷ luật với bản thân để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới".
Nguyễn Thị Bích Thùy cũng là gương mặt cũ. Cô từng đạt thành tích top 10 Miss World Vietnam cùng giải phụ Người đẹp Áo dài. Người đẹp trải lòng:
Nguyễn Thị Bích Thùy cũng là gương mặt cũ. Cô từng đạt thành tích top 10 Miss World Vietnam cùng giải phụ Người đẹp Áo dài. Người đẹp trải lòng: "Sau cuộc thi Miss World Vietnam, Thùy nhận ra những khuyết điểm cũng như ưu điểm của bản thân. Suốt một năm qua, tôi đã cố gắng khắc phục, trau dồi thêm về vốn tiếng Anh, các kỹ năng ứng xử, catwalk và luyện tập thể thao. Với sự chuẩn bị như vậy, Thùy cũng mong sẽ đạt thành tích cao hơn".
Lê Ngọc Trang sinh năm 2001, đến từ Hà Tĩnh. Cô được nhiều người nhận xét có gương mặt giống Jennie (BlackPink). Đây cũng là lần đầu Ngọc Trang tham gia sân chơi hoa hậu.
Lê Ngọc Trang sinh năm 2001, đến từ Hà Tĩnh. Cô được nhiều người nhận xét có gương mặt giống Jennie (BlackPink). Đây cũng là lần đầu Ngọc Trang tham gia sân chơi hoa hậu.
Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Đan, đến từ An Giang, cũng có mặt trong top 30 khu vực miền Nam. Cô có gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối.
Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Đan, đến từ An Giang, cũng có mặt trong top 30 khu vực miền Nam. Cô có gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối.
Thí sinh Đoàn Tường Linh sinh năm 2000, đến từ Đà Lạt. Cô có chiều cao 1,77 m, nét đẹp cá tính. Tường Linh chia sẻ:
Thí sinh Đoàn Tường Linh sinh năm 2000, đến từ Đà Lạt. Cô có chiều cao 1,77 m, nét đẹp cá tính. Tường Linh chia sẻ: "Một cô gái đẹp không chỉ có ngoại hình nổi bật mà cần đẹp trong tâm hồn. Vì vậy, tôi đang trong quá trình trau dồi kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm để sẵn sàng bước vào các vòng thi sắp tới".
Ngoài ra, top 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Nam còn có những thí sinh khác như Hoàng Bảo Trâm, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phượng, Lê Thị Hạnh Dung, Trần Hoàng Ái Nhi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Thị Tường Vy, Lê Trúc Linh, Võ Ngọc Hồng Đào, Bùi Thị Thanh Nhàn... Vòng sơ khảo miền Bắc sẽ diễn ra vào 29/9 tại Hà Nội.
Ngoài ra, top 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Nam còn có những thí sinh khác như Hoàng Bảo Trâm, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phượng, Lê Thị Hạnh Dung, Trần Hoàng Ái Nhi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Thị Tường Vy, Lê Trúc Linh, Võ Ngọc Hồng Đào, Bùi Thị Thanh Nhàn... Vòng sơ khảo miền Bắc sẽ diễn ra vào 29/9 tại Hà Nội.

Tin mới