Nhan sắc những cô gái đẹp nhất trong lễ hội mùa xuân ở xứ Nghệ

(Baonghean.vn)- Trong dịp đầu Xuân năm nay, nhiều cuộc thi nhan sắc đã diễn ra gắn liền với việc tổ chức các lễ hội lớn tại các địa phương. Cùng điểm lại những gương mặt nổi trội nhất tại 4 cuộc thi người đẹp tại Quỳ Châu, Yên Thành, Thanh Chương và Diễn Châu… 

Đây là gương mặt
Đây là gương mặt nổi bật nhất tại hội thi Người đẹp Lễ hội Hang Bua. Cô gái này đã chinh phục ban giám khảo bởi vẻ đẹp đồng nội mộc mạc của mình.
Lương Thị My
Cô gái đạt danh hiệu Người đẹp Hang Bua Lương Thị My sinh năm 2000, hiện là học sinhlớp 11C5 Trường THPT Quỳ Châu.
Giải Nhất Lễ hội đền Đức Hoàng năm nay thuộc về người đẹp Đậu Thùy Linh (sinh năm 1998).
Giải Nhất Lễ hội đền Đức Hoàng năm nay thuộc về người đẹp Đậu Thùy Linh (sinh năm 1998).
Đậu Thùy Linh cũng rất xuất sắc trong phần thi năng khiếu tại hội thi Người đẹp với bài múa "Bánh trôi nước". Cô gái quê xã Đô Thành này hiện là nhân viên trang điểm.
Đậu Thùy Linh cũng rất xuất sắc trong phần thi năng khiếu tại hội thi Người đẹp với bài múa "Bánh trôi nước". Cô gái quê xã Đô Thành này hiện là nhân viên trang điểm.
Đây là gương mặt người đẹp đoạt giải Nhất hội thi Người đẹp Lễ hội đền Bạch Mã.
Đây là gương mặt người đẹp  đoạt giải Nhất hội thi Người đẹp Lễ hội đền Bạch Mã.
Cô có tên là Trần Thị Kim Chi, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1.
Cô có tên là Trần Thị Kim Chi, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1.
Ngô Thị Diệu Ngân là cô gái bước lên bục cao nhất cuộc thi Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu.
Ngô Thị Diệu Ngân là cô gái bước lên bục cao nhất cuộc thi Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu.
Ngô Thị Diệu Ngân sinh năm 2000, quê Diễn Xuân. Hiện, Diệu Ngân là Bí thư chi đoàn lớp 11A13 trường THPT Diễn Châu 3.
Ngô Thị Diệu Ngân sinh năm 2000, quê Diễn Xuân. Hiện, Diệu Ngân là Bí thư chi đoàn lớp 11A13 trường THPT Diễn Châu 3.

Mùa lễ hội xuân 2017 cũng là mùa nở rộ các Hội thi người đẹp ở Nghệ An. Ngoại trừ các cuộc thi người đẹp trở thành thông lệ hàng năm như lễ hội Hang Bua, lễ hội đền Đức Hoàng (3 năm tổ chức 1 lần đối với cấp huyện), lễ hội đền Bạch Mã, thì có những hội thi như Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu hơn 10 năm nay mới trở lại, gắn liền với lễ hội đền Cuông


MNCT (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới