Nhân viên bảo hiểm bỏ trốn sau khi vay 30 tỷ đồng

Bị chủ nợ thúc ép, nữ nhân viên bảo hiểm vay 30 tỷ đồng với lãi suất cao rồi trốn vào Tây Nguyên.

Ngày 18/10, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thắm (38 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhân viên bảo hiểm bỏ trốn sau khi vay 30 tỷ đồng ảnh 1

Nghi can Thắm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.H

Theo tài liệu điều tra, Thắm là nhân viên của một công ty bảo hiểm ở Hà Tĩnh. Quá trình thu phí bảo hiểm, để hoàn thành chỉ tiêu và mở rộng thị trường, Thắm vay tiền bạn bè, người quen về đóng trước cho những khách hàng đến hạn nhưng chưa có tiền nộp.

Đầu tháng 3, việc kinh doanh bảo hiểm gặp khó khăn, số tiền nợ vượt tăng cao, Thắm mất khả năng chi trả các khoản đã vay.

Bị chủ nợ thúc ép trả tiền lãi và gốc, Thắm sợ ảnh hưởng uy tín nên liều đi vay hơn 30 tỷ đồng tiền lãi suất cao của nhiều người trong tỉnh, sau đó bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Sau thời gian lẩn trốn, trung tuần tháng 10, Thắm ra đầu thú.

Tin mới