Nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu (Nghệ An) tử vong bất thường

(Baonghean.vn) - Gọi điện không thấy bảo vệ bắt máy, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện bảo vệ cơ quan đã tử vong trước đó với nhiều vết thương ở đầu.
Sáng 14/10, Công an huyện Quỳnh Lưu đang có mặt tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bảo vệ cơ quan này.
Cảnh sát điều tra hiện trường. Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng, ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông Đặng Ngọc Thành (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng) thì không thấy bắt máy. Một lúc sau, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện bảo vệ cơ quan đã tử vong trước đó với nhiều vết thương ở đầu, máu chảy lênh láng.

Nhận được tin báo, công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc. Công an tỉnh Nghệ An cũng đến hiện trường điều tra, tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi.
Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Hải
Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Hải

Tin mới