![]() |
|
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển cho biết bà đã thông báo với Đại sứ Nga rằng một nhân viên của Đại sứ quán Nga sẽ phải rời Thụy Điển. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đây là phản ứng đáp trả với quyết định của Moscow trục xuất nhà ngoại giao của nước này trong khi đang thực thi nhiệm vụ.
Đức cũng đã có hành động tương tự sau khi báo cáo sẽ có một nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Berlin phải rời khỏi nước này. Các vụ trục xuất ăn miếng, trả miếng liên tiếp trong những ngày qua đang cho thấy sự bất ổn trong mối quan hệ Đông-Tây.
Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/2 cho biết, việc trục xuất các nhà ngoại giao từ Đức, Ba Lan và Thụy Điển vừa qua là do các cáo buộc liên quan đến việc tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp để ủng hộ chính trị gia đối lập Alexei Navalny.