Nhân viên dọn vệ sinh tiện tay trộm tài sản

(Baonghean.vn) - Thấy cửa phòng của một giáo viên nước ngoài hé mở, lòng tham trỗi dậy, Nguyễn Thị Thuyên đã lẻn vào, lấy trộm tài sản.

Sáng 24/5, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thuyên (SN 1979, trú xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Bị cáo Thuyên tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Thuyên tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Thuyên là nhân viên dọn vệ sinh của một trung tâm thể dục thể thao tại TP. Vinh. Ngày 17/2/2019, trong giờ làm việc, đi qua phòng của một nữ giáo viên người Ấn Độ, thấy cửa phòng hé mở, Thuyên lén đi vào, lấy trộm 3 triệu đồng. 

Phát hiện tài sản đã bị mất, nạn nhân đã trình báo công an. Sau đó không lâu Thuyên đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời trả lại khoản tiền đã lấy cho bị hại.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Thuyên khai “vì nông nổi nên đã có hành vi ăn trộm”. “Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình. Bị cáo sẽ chừa đến cuối đời”, bị cáo trình bày trước tòa.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đáng lên án, đã xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, là những tình tiết giảm nhẹ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thuyên 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Tin mới