Nhân viên đường sắt trả lại gần 30 triệu đồng cho khách bỏ quên

Dọn dẹp toa tàu khi khách đã xuống ga Nha Trang, nhân viên phát hiện túi da chứa nhiều tiền và giấy tờ.

Ngày 4/3, trưởng tàu SE2 Lê Xuân Quyết cho biết, ga Tuy Hòa (Phú Yên) đã bàn giao tài sản cho hành khách Nguyễn Duy Chất để quên trên tàu.

Nhân viên đường sắt trả lại gần 30 triệu đồng cho khách bỏ quên ảnh 1

Tài sản hành khách để quên trên tàu được nhân viên đường sắt trả lại hôm 3/3. Ảnh: Quyết Xuân.

Sáng 3/3, tàu SE2 từ TP HCM đi Hà Nội, sau khi khách xuống ga Nha Trang, nhân viên Vũ Trung Thủy phát hiện tại giường nằm toa số 7 có chiếc túi da. Bên trong túi có hơn 1.000 USD, 5 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Duy Chất. 

Khi tàu đến ga Tuy Hòa, ông Quyết đã nhờ quản lý nơi này liên hệ với hành khách để trả lại.

"Khi tôi phát hiện ví tiền quên trên toa thì tàu đã chạy mất hút, liền đi ôtô đón đầu tại ga kế tiếp", hành khách nói và gửi lời cám ơn ngành đường sắt, tổ tàu.

Tin mới