Nhân viên marketing Nguyễn Kim chi nhánh Vinh lãnh án 12 năm tù

(Baonghean.vn) - Nguyên là nhân viên hợp đồng phòng kỹ thuật, nhưng Đỗ Tiến Tùng (Quảng Bình) được phân công phụ trách marketing chi nhánh của công ty tại Vinh. Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, Tùng đã biển thủ số tiền bán hàng trăm chiếc điện thoại để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ra xét xử đối với bị cáo Đỗ Tiến Tùng (SN: 1996; trú tại phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Quảng Bình).

Bị cáo Đỗ Tiến Tùng tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.
Bị cáo Đỗ Tiến Tùng tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.

Theo lời khai của bị cáo tại tòa: Tháng 11/2017, Đỗ Tiến Tùng được nhận vào làm việc hợp đồng vào Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim chi nhánh Vinh với vị trí nhân viên kỹ thuật.

Đến năm 2018, do quá trình làm việc Tùng hoàn thành tốt công việc được giao nên bị cáo được chuyển sang làm phụ trách bộ phận marketing tại chi nhánh. Tại bộ phận này, Tùng đã lên kế hoạch bán điện thoại tồn kho cho công ty qua mạng xã hội và tìm được các mối đại lý cũng như các cá nhân đăng ký mua hàng. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018, Tùng đã thu về cho công ty gần 5 tỷ tiền hàng và đã nộp tiền đầy đủ.

Thấy việc buôn bán hàng công ty dễ dàng, Tùng liền nảy sinh ý định giữ lại một ít tiền bán hàng để phục vụ chơi game online; cá độ bóng đá qua mạng cũng như phục vụ mua sắm chi tiêu cá nhân.

Trong khoảng tháng 8/2018, Đỗ Tiền Tùng nhiều lần yêu cầu công ty xuất hàng thông qua kho tại chi nhánh Vinh cho Tùng. Nhận được hàng, Tùng bán cho các địa lý quen rồi sau đó giữ lại số tiền hàng cho bản thân. Đến khi công ty yêu cầu Tùng thanh toán số tiền hàng trên thì Tùng mới biết mình không còn đủ khả năng chi trả liền bỏ trốn sang Thái Lan. Đến ngày 5/10/2018, Tùng về sân bay Nội Bài để làm thủ tục trốn sang Đài Loan thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tính đến ngày bị cáo bỏ trốn thì tổng số hàng Tùng chiếm đoạt gồm 625 chiếc điện thoại các loại và máy tính xách tay có tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại gia đình mới khắc phục được hơn 140 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Phó giám đốc chi nhánh phụ trách tại Vinh với tư cách người có liên quan đã xin giảm án cho Tùng vì bản thân bị cáo còn trẻ, mới phạm tội lần đầu đồng thời sau khi sự việc xảy ra các nhân viên tại chi nhánh Vinh đã quyên góp để bù lại số tiền thiệt hại cho tổng công ty giúp bị cáo.

Vốn dĩ là người trụ cột trong gia đình, bố mất sớm. Mẹ ốm đau, lại có em gái nhỏ phải chăm sóc, Tùng đáng lẽ phải là người đàn ông để gia đình nương tựa nhưng chỉ vì ham muốn cá nhân đã khiến cho gia đình thêm gánh nặng. Được nói lời nói sau cùng, bị cáo chỉ biết khóc xin lỗi gia đình cũng như đồng nghiệp, những người đã tin tưởng, giúp đỡ bị cáo. Bị cáo cũng xin tòa được hưởng mức án khoan hồng nhất có thể sớm trở về lao động đền bù lại thiệt hại mà bản thân gây ra.

Dựa trên các tình tiết, tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Tùng 12 năm tù vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời phải khắc phục hết số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của công ty.

Tin mới